Chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT, Chánh án TANDTC

Chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT, Chánh án TANDTC
TP - Tại phiên họp thứ 16 khai mạc sáng nay (18-3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về nội dung công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp QH thứ 5 đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn.

> Khó xử công chức 'cắp ô' con ông cháu cha
> Bộ trưởng Y tế nêu lý do bác sỹ nhận phong bì
> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn những vấn đề gì?

Nghị quyết về vấn đề này đã được thông qua tại kỳ họp QH thứ tư, sau đó UBTVQH đã cho ý kiến nhiều lần về một số nội dung tại quy trình, để tổ chức thực hiện.

Cùng đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị các nội dung Kỳ họp QH thứ 5 tới đây, cho ý kiến về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật tiếp công dân.

Dự kiến, UBTVQH thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối. Ngày thứ Sáu (22-3), UBTVQH sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.