Chất vấn tại HĐND Hà Nội: Nóng chuyện karaoke, phòng cháy chữa cháy

Toàn cảnh phiên chất vấn
Toàn cảnh phiên chất vấn
TPO - Cấp phép và quản lý quán karaoke; phòng cháy chữa cháy... trở thành vấn đề nóng trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, sáng nay 7/12. 

Tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội, các đại biểu đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP  và Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao làm rõ trách nhiệm cụ thể từng đơn vị, cá nhân có liên quan đến vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông làm 13 người chết. 

Đại biểu Nguyễn Hoài Nam đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội và Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong vụ cháy quán karaoke. Cụ thể, với Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông Nam đề nghị báo cáo kết quả xử lý sai phạm những cán bộ liên quan trực tiếp đến vụ cháy quán karaoke. 

“Qua phản ánh của người dân thì tình hình anh em xuống kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ chưa tốt nên mới có vấn đề. Vậy ngoài kiểm điểm cá nhân quản lý dưới địa bàn, thì lực lượng PCCC đã xử lý trách nhiệm đơn vị cấp giấy chứng nhận đảm bảo phòng cháy chữa cháy cho quán karaoke hay chưa”, ông Nam nói.

Chất vấn tại HĐND Hà Nội: Nóng chuyện karaoke, phòng cháy chữa cháy ảnh 1

ĐB Nguyễn Hoài Nam (bìa trái). Ảnh: Minh Tuấn

Đại biểu Trần Thế Cương cho rằng, trên địa bàn thành phố hiện nay tình trạng biển quảng cáo tấm lớn vi phạm rất nhiều nhất là tại các quán karaoke. Điển hình trong đó là vụ cháy quán karaoke tại 68 Trần Thái Tông, biển quảng cáo tấm lớn tại đây là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho công tác chữa cháy của lực lượng chức năng.

“Tôi xin hỏi Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao cho biết, việc xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan đến việc vi phạm quảng cáo tấm lớn, nhất là liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở 68 trần Thái Tông hiện nay như thế nào”, đại biểu Cương đề nghị.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá thể thao trả lời: Kiểm điểm của Giám đốc sở, phó giám đốc sở, trường phòng quản lý văn hóa, thanh tra sở và đặc biệt kiểm điểm cá nhân phụ trách địa bàn đã được làm rất nghiêm túc. 

Chúng tôi đã có báo cáo cụ thể trước ngày 28/11. Chiều nay gửi toàn bộ báo cáo kiểm điểm của Sở đến ĐB Trần Thế Cương. Chúng tôi nhận thức rằng, đây là thiếu sót của ngành văn hóa. 

Quan trọng hơn, sau kiểm điểm, rút ra bài học quản lý lĩnh vực nhạy cảm liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. 

Chất vấn tại HĐND Hà Nội: Nóng chuyện karaoke, phòng cháy chữa cháy ảnh 2

Ông Tô Văn Động-Giám đốc Sở Văn hóa thể thao trả lời chất vấn. Ảnh: Minh Tuấn.

Karaoke là hoạt động nhạy cảm, đặc biệt luôn bị các cá nhân chủ cơ sở lợi dụng. Bản thân karaoke không có tội tình gì nhưng bị lợi dụng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, ma túy, mại dâm. Mỗi khi nghe đài báo nói bắt, cháy thì giật mình. Chủ cơ sở kinh doanh, một số lợi dụng kiếm lời, lách luật rất giỏi, nên kiểm tra rất khó khăn, đầu tư ít nhưng muốn lời nhiều. 

Như đèn led chất lượng kém, không chịu mua đèn đắt tiền để trang bị. Dư luận cũng nói rằng, có thể có một số cán bộ tiếp tay cho một số cơ sở, thực hiện hướng dẫn pháp luật lắt léo, hoạt động chủ yếu về ban đêm nên thanh tra, kiểm tra rất khó. Chưa kể các lần thanh tra đều bị biết trước thông tin. Khi kiểm tra thì rất sạch sẽ. 

Còn đối với lĩnh vực hoạt động văn hóa và karaoke, mức xử phạt rất nhẹ, nên chưa đủ sức răn đe. Họ sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục hoạt động.

Về vấn đề biển quảng cáo, chúng tôi với trách nhiệm của ngành, phối hợp với các ngành có liên quan. Đã là biển hiệu thì chiều ngang bằng mặt tiền của nhà. Chiều cao là 2 mét. Dọc thì rộng 1 mét, cao 4 mét. Đã hướng dẫn 2 lần rồi. Thành phố đã thực hiện rất nhiều.

Nghe trả lời, ĐB Nguyễn Hoài Nam cho rằng, Giám đốc Sở chưa trả lời được trách nhiệm xử lý. Chúng tôi hỏi trách nhiệm xử lý sau vụ việc. Hầu hết quán karaoke không là biển hiệu nữa mà là biển tấm lớn. Trách nhiệm của ngành như thế nào? Vậy Sở đã bao nhiêu lần chuyển các vi phạm cho cơ quan công an để công an xử lý?

Ông Tô văn Động trả lời là đã có báo cáo xử lý trách nhiệm lên Thành ủy và chờ xem có đồng ý hay không? Chúng tôi đã kiểm điểm, xử lý nghiêm túc. Trong báo cáo gửi UBND thành phố đã tổng hợp thì trong năm vừa qua, nhiều năm trước đã thành lập thanh tra liên ngành, đã có kết quả xử phạt trong báo cáo. 

Còn đại biểu Phạm Thị Thanh Mai đề nghị nghị Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC làm rõ quá trình tác nghiệp của các đơn vị phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. 

“Đề nghị Giám đốc Sở PCCC làm rõ trách nhiệm của sở trong báo cáo về năng lực chuyên môn và chưa thật quyết liệt thì ai chưa thật quyết liệt ở đây”, đại biểu Mai đề nghị.

Trả lời rõ câu hỏi của đại biểu, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 1317 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó hơn 1200 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự. Qua quá trình thanh tra, kiểm tra trong năm 2016, lực lượng công an đã thu hồi 50 giấy phép kinh doanh, phạt 367 triệu đồng.

Đề cập đến vụ cháy trên đường Trần Thái Tông, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đây là cơ sở đang trong giai đoạn làm thủ tục chờ cấp giấy phép và ngành công an cũng chưa nhận được thủ tục hồ sơ để cấp phép.

“Trong thời gian đó, lực lượng công an đã nhiều lần xuống lập hồ sơ yêu cầu không hoạt động, nhưng cơ sở này vẫn nén nút hoạt động dẫn đến sự cố đau lòng như vậy”, Giám đốc Công an TP Hà Nội nói.

Sau sự cố, Công an TP Hà Nội cũng đã họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân có liên quan trong đó có công an quận Cầu Giấy và Công an phường. Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, lực lượng công an đã làm việc quyết liệt, tuy nhiên có những khó khăn nhất định như ý thức của doanh nghiệp, của người dân cũng có vấn đề nên dẫn đến hậu quả.

Chưa thỏa mãn với phần trả lời của Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại biểu Nguyễn Hoài Nam bình luận rằng, không thể nói là quán karaoke hoạt động lén lút được vì nếu địa bàn làm nghiêm cơ sở này không thể hoạt động được. Do vậy, đại biểu đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội phải xử lý nghiêm những cán bộ có liên quan để tránh tình trạng xảy ra các vụ cháy lại ngồi kiểm điểm trách nhiệm.

Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC cho biết, sau vụ cháy quán karaoke 68 Trần Thái Tông, lực lượng này đã ý thức được trách nhiệm của mình. “Trên cơ sở đánh giá toàn diện những vấn đề có liên quan chúng tôi đã rút kinh nghiệm toàn diện trong toàn lực lượng. Đây là vụ kinh điển, chúng tôi rút ra nhiều bài học trên nhiều góc độ”, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho hay. 

Ông  Định cũng cho biết, đơn vị này đã kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từng cá nhân có liên quan đến vụ việc. Cụ thể, Cảnh sát PCCC TP đã quyết định xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách 3 cá nhân của Phòng Cảnh sát PCCC số 3, gồm một lãnh đạo phòng, một chỉ huy đội và một cán bộ phụ trách địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu về công tác phòng cháy chữa cháy thì trên địa bàn thủ đô rất coi trọng, rất quan tâm. Thừa nhận những yếu kém hiện nay, ông Sửu cho rằng, cần kiểm tra lại các cam kết của các chủ đầu tư. Nhưng phải nói là có các chủ đầu tư chây ì. Nếu công trình còn đang thi công dở thì công bố công khai hết. 

Cơ quan CS PCCC nhiều lần đã đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời khuyến cáo người dân không nên mua nhà ở các tòa nhà không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy. Nếu không đảm bảo thì không đưa vào vận hành. Làm sao để người dân vào thì phải đảm bảo phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tính mạng.

MỚI - NÓNG