Cháu bé 10 tuổi nguy kịch vì bị ong đốt

Cháu V. đang nằm điều trị ở bệnh viện nhi Quảng Nam.
Cháu V. đang nằm điều trị ở bệnh viện nhi Quảng Nam.
Cháu N.Đ.V. được người thân đưa vào cấp cứu bệnh viện nhi Quảng Nam trong tình trạng mặt sưng phù, vùng da bị ong đốt ở chân phải bị phát đỏ.

Chiều 13/5, Bệnh viện nhi Quảng Nam cho biết, đã cấp cứu kịp thời một cháu bé 10 tuổi bị ong đốt trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo đó, khoảng 17h, ngày 12/5, cháu N.Đ.V. (10 tuổi), ngụ phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã được người thân đưa vào cấp cứu bệnh viện nhi Quảng Nam trong tình trạng mặt sưng phù, vùng da bị ong đốt ở chân phải bị phát đỏ.

Tình trạng sức khỏe cháu V. lúc đó rất yếu, mệt mỏi, môi tím, khó thở,... Các y, bác sĩ bệnh viện đã khám và chẩn đoán bệnh cho cháu V. là do bị ong đốt dẫn đến sốc phản vệ.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã thực hiện cấp cứu, truyền dịch điều trị. Gần 8 tiếng đồng hồ thì cháu V. đã ổn định và sức khỏe tốt hơn. Hiện tại, cháu V. đang được các y, bác sĩ bệnh viện nhi Quảng Nam tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.

Theo Theo Công An TPHCM
MỚI - NÓNG