Cháy 15 ha rừng U Minh Hạ vì... 'Thiên Lôi'

Lực lượng PCCC tại hiện trường.
Lực lượng PCCC tại hiện trường.
TPO - Chi cục trưởng Kiểm lâm tỉnh Cà Mau xác định, nguyên nhân vụ cháy ở khu vực phục hồi sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ là do... "sét đánh".

Ngày 28/4, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã thị sát tình hình và chỉ đạo chống cháy rừng ở vườn quốc gia U Minh Hạ.

Trước đó, vào 14h ngày 27/4, một đám cháy lớn đã xảy ra ở khu vực phục hồi sinh thái vườn quốc gia U Minh Hạ. Lực lượng PCCC Vườn quốc gia U Minh Hạ, Phòng cảnh sát PCCC, Công an các huyện U Minh, Trần Văn Thời… đã huy động lực lượng và phương tiện xuống hiện trường dập lửa. Vào 20h cùng ngày, lực lượng chức năng cơ bản đã khoanh vùng được đám cháy, tránh bùng phát và lây lan ra diện rộng.

Được biết, khu vực phục hồi sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ khoảng 15 ha, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đám cháy. Nhiều diện tích bị thiêu trụi.

Cháy 15 ha rừng U Minh Hạ vì... 'Thiên Lôi' ảnh 1

Đám cháy rừng khu phục hồi sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng kiểm lâm tỉnh Cà Mau xác định: “Nguyên nhân cháy rừng là do sét đánh. Những đám mưa trái mùa vào mùa khô thường gây ra cháy rừng do sét đánh”.

Hiện lực lượng chữa cháy vẫn đang bám hiện trường để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, không để bùng phát trở lại và cháy lan.

Hiện nay, toàn bộ rừng U Minh Hạ (gồm khoảng 42.000 ha) đang báo động cháy, trong khi nguồn nước chữa cháy cạn kiệt.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.