Cháy bãi giữ xe trong ký túc xá, ít nhất 5 sinh viên nhập viện

Cháy bãi giữ xe trong ký túc xá, ít nhất 5 sinh viên nhập viện
Thông tin ban đầu, ít nhất 5 sinh viên đã nhập viện cấp cứu vào rạng sáng 4-4, sau một vụ cháy ở ký túc xá sinh viên Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Khoảng 1 giờ 20 ngày 4-4, khi các sinh viên đang ngủ thì phát hiện kho giữ xe máy ở tầng 1, thuộc khu A, Ký túc xá xá Sinh viên Nha Trang cháy dữ dội.

Số sinh viên ở tầng 2 phía trên bãi xe thấy vậy bỏ chạy xuống tầng 1 thì bị bỏng, ít nhất 5 sinh viên đã phải nhập viện.

Cháy bãi giữ xe trong ký túc xá, ít nhất 5 sinh viên nhập viện ảnh 1
Cháy bãi giữ xe trong ký túc xá, ít nhất 5 sinh viên nhập viện ảnh 2
Cháy bãi giữ xe trong ký túc xá, ít nhất 5 sinh viên nhập viện ảnh 3

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết 5 sinh viên, gồm: Phạm Quốc Tin (19 tuổi, ở Tuy An, Phú Yên) bị ngạt khói đường hô hấp; Chế Quốc Dũng (20 tuổi, ở Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa) chẩn đoán bỏng độ 1-2 ở bụng, ngực, 2 tay, 2 chân; Điệu Nhất (20 tuổi, Bình Phước) chẩn đoán chấn thương khớp gối và cổ chân hai bên; Nguyễn Hoài Khanh (20 tuổi, ở Tuy Hoà, Phú Yên) chẩn đoán gãy xương gót trái và Nguyễn Quốc Tuấn (20 tuổi, Ninh Thuận) chấn thương cổ tay, cổ chân trái.

Cháy bãi giữ xe trong ký túc xá, ít nhất 5 sinh viên nhập viện ảnh 4

Số sinh viên ở tầng 2, nằm phía dưới khu bãi xe bị thương do ảnh hưởng vụ cháy

Một sinh viên chứng kiến vụ việc kể lại nhiều sinh viên đã dùng nước để dập lửa, kéo được một số xe máy ra ngoài. Đến khoảng 2 giờ cùng ngày, xuất hiện nhiều tiếng nổ nên các em không tự chữa. Sau đó, 4 xe chữa cháy đến hiện trường để tổ chức khống chế vụ cháy.

Sáng 4-4, tại hiện trường hàng trăm xe máy hư hỏng được đưa ra ngoài, khoảng 50 xe bị thiêu rụi. Cảnh sát đang phong tỏa để khám nghiệm hiện trường và điều tra điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.