Cháy công ty, 4 người trong gia đình thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong. Ảnh: Phước Tuấn.
Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong. Ảnh: Phước Tuấn.
Rạng sáng 27/6, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại công ty điện lạnh ở TP Biên Hòa, Đồng Nai khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Khoảng 2h30, người dân phát hiện lửa bùng lên tại căn nhà của bà Đoàn Thị Liên (59 tuổi, phường Tân Biên, Biên Hòa). Lúc này, anh Trần Trọng Hưng (con trai bà Liên) bế con nhỏ một tuổi leo lên nóc nhà hàng xóm và được người dân cứu. 

"Tôi đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, khi chạy ra thì thấy lửa bốc lên dữ dội ở nhà bà Liên. Tôi phải chạy đi đập cửa hàng xóm để dập lửa nhưng không thành. Ít phút sau thì thấy thằng Hưng bồng con thoát ra ngoài", một người dân kể lại.

Căn nhà kinh doanh sửa chữa điện lạnh, bên trong chứa nhiều máy giặt, tủ lạnh, máy điều hòa. Ngôi nhà chỉ có một cửa ra vào, trong nhà lúc này còn bà Liên, chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (27 tuổi, vợ anh Hưng) và hai cháu nhỏ (4 tuổi và 5 tuổi) bị mắc kẹt. Do lửa đã bao trùm căn nhà nên anh Hưng và hàng xóm không thể vào trong cứu người.

Cháy công ty, 4 người trong gia đình thiệt mạng ảnh 1

Căn nhà bị thiêu rụi. Ảnh: Phước Tuấn.

Lực lượng chữa cháy phá cửa sắt phía trước và tường hông nhà. Gần một giờ sau, đám cháy được dập tắt, song căn nhà bị thiêu rụi. Bà Liên, chị Hoa và hai cháu nhỏ đã thiệt mạng.

"Bốn nạn nhân được phát hiện trong nhà tắm, khi đưa ra thì hầu hết bị chết ngạt. Riêng bé trai 5 tuổi (cháu ngoại bà Liên) còn thoi thóp nên được đưa vào bệnh viện nhưng cũng tử vong", một cảnh sát cứu hộ cho biết.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG