Phú Yên:

Cháy dữ dội tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ chữa cháy, đến khoảng 2 ngày 14/9, lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy lớn tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học Phú Yên.

Thông tin ban đầu, vụ cháy lớn được phát hiện khoảng 22h ngày 13/9, tại khu vực nhà xưởng sản xuất đồ dùng trường học và bãi gỗ ngoài trời của công ty này (14 Trần Phú, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên). Do đều là những vật dễ phát cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Cháy dữ dội tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học ảnh 1

Hiện trường đám cháy

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên huy động trên 10 xe chưa cháy chuyên dụng, cùng sự tăng cường phương tiện, nhân lực của Trung đoàn không quân 910, cảnh sát cơ động… phối hợp dập lửa. Đồng thời, công nhân viên công ty và các lực lượng khác cử lực lượng di chuyển gấp hàng hóa, đò đạc các kho lân cận để cách ly đám cháy, giảm thiệt hại.

Trong khi đó, nhiều cơ quan cũng như nhà dân kề sát công ty này cũng tổ chức di dời đồ đạc phòng lửa cháy bén sang.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi hàng ngàn bộ bàn ghế lớp học, bảng đen vừa đóng mới, cùng nhiều giấy vở, sách, gỗ xẻ, máy móc thiết bị, nhà xưởng,… Thiệt hại do vụ cháy lớn gây ra ước nhiều tỷ đồng. Nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Cháy dữ dội tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học ảnh 2

Đám cháy nhanh chóng bốc cháy dữ dội

Cháy dữ dội tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học ảnh 3

Di chuyển đồ đạc đến nơi cách ly an toàn

Cháy dữ dội tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học ảnh 4

Đến sáng 14/9, lực lượng chức năng vẫn phải phun nước ở những nơi có nguy cơ bùng cháy trở lại

Cháy dữ dội tại Công ty CP Sách và thiết bị trường học ảnh 5

Nhiều vật dụng bị thiêu rụi.

Theo Doãn Công

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.