Cháy hơn 4 tiếng tại công ty may mặc, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa.
Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa.
TPO - Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 15h50 ngày 22/1 tại công ty TNHH Mỹ Tú 1, chuyên sản xuất, may mặc thời trang (100% vốn Hàn Quốc), nằm trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, nhiều công nhân đang làm việc tại công ty này nghe tiếng chuông báo cháy và khói bốc lên nghi ngút từ khu vực kho chứa vải. Hàng trăm công nhân hốt hoảng hô hoán nhau chạy ra ngoài.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ dùng bình chữa cháy mini, nguồn nước để dập lửa. Tuy nhiên, bên trong nhà kho có chứa hàng trăm thùng vải nguyên liệu nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Cháy hơn 4 tiếng tại công ty may mặc, nhiều tài sản bị thiêu rụi ảnh 1
Cháy hơn 4 tiếng tại công ty may mặc, nhiều tài sản bị thiêu rụi ảnh 2

Khu nhà kho bị thiêu rụi, đổ sập.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC thị xã Tân Uyên có mặt tại hiện trường. Do cháy rất lớn, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương và TP Thủ Dầu Một điều động hơn 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Đến hơn 20h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, toàn bộ nhà kho chứa nguyên liệu bị đổ sập, hàng trăm thùng vải cùng móc quần áo bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. May mắn không có người bị thương.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.