Cháy khách sạn ở trung tâm Sài Gòn, hai người bị ngạt khói

Con hẻm vào khách sạn 4 tầng bị phong tỏa để dập lửa. Ảnh: Hải Thuận/VnExpress
Con hẻm vào khách sạn 4 tầng bị phong tỏa để dập lửa. Ảnh: Hải Thuận/VnExpress
Chiều 25/7, lửa kèm theo khói mù mịt bốc lên ở khách sạn 4 tầng chuyên cho người nước ngoài thuê, nằm trong hẻm Thái Văn Lung (quận 1, TP HCM) khiến nhiều người tháo chạy ra ngoài.

13h30, hơn chục người đang ở khách sạn 4 tầng nằm trong hẻm 8A đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) bỏ chạy ra ngoài khi thấy lửa kèm theo khói mù mịt bốc lên tại tầng một. Khách sạn này chuyên cho người nước ngoài thuê ở.

Lực lượng dân phòng đóng chốt gần đó cùng nhân viên khách sạn xách bình chữa cháy cầm tay nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan lên tầng hai, đe dọa những căn nhà, khách sạn xung quanh. 

Cháy khách sạn ở trung tâm Sài Gòn, hai người bị ngạt khói ảnh 1

Cảnh sát bắc thang lên tầng trên để tiếp cận dập tắt đám cháy. Ảnh: Hải Thuận/VnExpress

Hàng chục Cảnh sát PCCC quận 1 cùng 6 xe cứu hỏa có mặt hiện trường ứng cứu. Lực lượng chức năng đã đưa hai người bị ngạt khói trong nhà đến bệnh viện cấp cứu. Trong đó có một bảo vệ do nỗ lực dập lửa nên bị thương nặng.

Cháy khách sạn ở trung tâm Sài Gòn, hai người bị ngạt khói ảnh 2

Người bị ngạt khói được cảnh sát đưa đi cấp cứu. Ảnh: Hải Thuận/VnExpress

Lính cứu hỏa bắc thang lên tầng trên của căn nhà, kéo vòi rồng phun nước xối xả khống chế ngọn lửa. Hơn một giờ sau đám cháy được dập tắt. Hỏa hoạn đã khiến nhiều đồ đạc trong khách sạn bị thiêu rụi.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.