Cháy lớn tại công ty nội thất, hơn 100 cảnh sát dập lửa

Khói đen bốc kín trời.
Khói đen bốc kín trời.
TPO - Khi công nhân chuẩn bị vào giờ làm, nhà kho của công ty Lợi Phát bất ngờ phát nổ. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói bốc cao đen cả một góc trời. Vụ cháy nổ này khiến cả khu dân cư hoảng loạn.

Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 7h30 hôm nay (22/12) tại công ty sản xuất nội thất Lợi Phát, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Theo các nhân chứng, vào thời điểm kể trên, khi công nhân của công ty Lợi Phát chuẩn bị vào giờ làm việc, thì nhà kho của công ty này bất ngờ phát nổ. Sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói bốc lên đen cả một góc trời.

Do đám cháy quá lớn kèm theo nhiều tiếng nố nên lực lượng chữa cháy tại chỗ không thể tiếp cận hiện trường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh, quận Bình Tân cùng lực lượng chức năng địa phương đã có mặt ở hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa.

Cháy lớn tại công ty nội thất, hơn 100 cảnh sát dập lửa ảnh 1

Cột khói đen bốc cao.

Đến khoảng 10h30, lực lượng PCCC đã cơ bản dập tắt được đám cháy.

Tại hiện trường, khoảng 1.600 m2 trên tổng số 6.000 m2 diện tích nhà xưởng của công ty Lợi Phát cùng nhiều nguyên phụ liệu, nội thất thành phẩm cùng máy móc công nghiệp, đã bị thiêu rụi.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Cảnh sát PCCC TPHCM cho biết, lực lượng chữa cháy đã huy động 18 phương tiện, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Cảnh sát chữa cháy huyện Bình Chánh và quận Bình Tân.

“Vụ cháy diễn ra trong diện tích khoảng 1.600m2 trên tổng số 6.000 m2 nhà xưởng. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện. Tuy nhiên, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ…”, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng cho biết.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).