TPHCM:

Cháy lớn thiêu rụi 14 phòng trọ, 2 cảnh sát cứu hỏa bị thương

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ cháy.
Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ cháy.
Ngọn lửa bùng lên từ một căn phòng trọ rồi lan sang các căn còn lại, thiêu rụi toàn bộ dãy nhà trọ trên đường Phạm Văn Đồng. Rất may người dân sống bên trong đã thoát ra ngoài an toàn nhưng trong lúc dập lửa, hai lính cứu hỏa đã bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng 24/5, người dân trong khu vực thấy khói lửa bốc lên từ một căn phòng trọ khóa cửa trên tầng lửng tại địa chỉ 477 Phạm Văn Đồng (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) nên hô hoán nhau.

Do dãy trọ được ngăn cách bằng ván ép và các vật liệu dễ cháy nên khi ngọn lửa bùng cháy đã lan ra rất nhanh. Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ dãy phòng trọ tại đây.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Thạnh đã huy động 7 xe nước và xe thang cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Gần 1 giờ sau, đám cháy đã được khống chế.

Cháy lớn thiêu rụi 14 phòng trọ, 2 cảnh sát cứu hỏa bị thương ảnh 1 Khói lửa bao trùm dãy nhà trọ.
Tại hiện trường, 14 phòng trọ, 1 quán nhậu và 1 kho chứa hàng bị thiêu rụi. May mắn là khu nhà trọ có cửa sau nên khi xảy ra cháy, tất cả mọi người đã thoát ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên trong lúc dập lửa, hai lính cứu hỏa đã bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Cháy lớn thiêu rụi 14 phòng trọ, 2 cảnh sát cứu hỏa bị thương ảnh 2 Lực lượng chữa cháy quận Bình Thạnh đang triển khai đội hình để dập lửa.
Cháy lớn thiêu rụi 14 phòng trọ, 2 cảnh sát cứu hỏa bị thương ảnh 3
Cháy lớn thiêu rụi 14 phòng trọ, 2 cảnh sát cứu hỏa bị thương ảnh 4 Khu nhà trọ chỉ còn lại đống đổ nát sau vụ cháy.


Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG