Cháy nhà, thiêu rụi kho hàng mỹ nghệ

Hàng mỹ nghệ bị cháy rụi
Hàng mỹ nghệ bị cháy rụi
TPO – Khoảng 10 giờ 30 ngày 18-4, hỏa hoạn thiêu rụi 90% tài sản nhà bà Lý Mỹ Phụng – trú tại thôn Hợp Thành 2 (phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk).
Hàng mỹ nghệ bị cháy rụi
Hàng mỹ nghệ bị cháy rụi.

Bà Phụng cho biết, nguyên nhân gây cháy có thể do chập điện, gia đình chỉ kịp cúp cầu giao, di dời bình ga 14kg và hai cháu nhỏ ra ngoài.

Đám cháy bùng phát từ gác bếp, nhanh chóng lan sang hàng mỹ nghệ, rồi thiêu rụi cả kho hàng, cùng nhiều thùng sơn PU, tiền cất trong nhà.

Ngọn lửa lan sang tiệm kinh doanh internet bên cạnh, rất may hàng chục máy tính và tài sản được di dời kịp thời.

Lực lượng Phòng cháy Chữa cháy – Công an tỉnh Đắk Lắk huy động bốn xe chuyên dụng chữa cháy. Sau gần hai giờ, đám cháy cơ bản được dập tắt. Hiện, thiệt hại về tài sản vẫn chưa có thống kê.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".