Cháy siêu thị điện máy tại Hà Tĩnh

Hiện trường vụ cháy tại siêu thị điện máy Nghệ Tĩnh. Ảnh: Cẩm Kỳ
Hiện trường vụ cháy tại siêu thị điện máy Nghệ Tĩnh. Ảnh: Cẩm Kỳ
TPO - Trong lúc mọi người nghỉ trưa, bất ngờ phát hiện đám cháy bốc lên từ siêu thị điện máy trên đường Hà Huy Tập (TP. Hà Tĩnh). Khoảng hơn 30 phút sau đám cháy được dập tắt, nhiều thiết bị điện máy bị cháy đen.

Chị Lê Thị Hải Yến (SN 1995, trú tại phường Đại Nài, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), nhân viên bán hàng tại siêu thị cho biết, khoảng hơn 13h ngày 5/5, trong lúc đang xem tivi chị bất ngờ thấy đám khói lớn bốc lên từ phía gác xép bên trong nhà kho nơi chứa hàng của siêu thị.

“Thấy khói bốc lên tỏa kín một góc của siêu thị, tôi đã chạy ra đường hô lớn để nhờ người giúp đỡ, đồng thời gọi điện thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy”, chị Yến nói.

Cháy siêu thị điện máy tại Hà Tĩnh ảnh 1

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng huy động xe cứu hỏa với gần 20 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, một phần nhà kho bên trong siêu thị bị đổ nát, khói đen bao trùm cả siêu thị và trần nhà, nhiều thiết bị điện máy bị cháy xém.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào giữa trưa, lúc đó chỉ có duy nhất chị Yến là nhân viên trực bán hàng, ngoài ra không có khách hàng nào nên rất may không thiệt hại về người.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với công an phường Hà Huy Tập cùng  người có trách nhiệm chính trong siêu thị điện máy này để tìm hiểu nguyên nhân vụ hỏa hoạn và tổng số tài sản bị thiệt hại. Khả năng, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện”, một cán bộ phòng Cảnh sát PCCC Hà Tĩnh cho biết.

Được biết, siêu thị điện máy Nghệ Tĩnh là siêu thị của một cá nhân trú tại TP. Vinh, sau khi nhận được tin đang trên đường vào TP. Hà Tĩnh.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.