Chi 73 tỷ đồng tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

TP - Ngày 30/7, tại hội nghị triển khai các biện pháp tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thành phố sẽ hướng đến xã hội hóa các hoạt động văn hóa, trước mắt thí điểm xã hội hóa việc trang hoàng 2 địa điểm là khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám và Hoàng thành Thăng Long. 

Ngoài việc trích ngân sách 73 tỷ đồng tổ chức kỷ niệm, để tránh lãng phí, thực hành tiết kiệm trong tổ chức các hoạt động lễ hội, chỉnh trang, làm đẹp đô thị, thành phố đã tính đến việc xã hội hóa, thu hút các thành phần kinh tế, nhân dân cùng tham gia. 


Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, Hà Nội có rất nhiều hoạt động như: lễ mít tinh, bắn pháo hoa tại 30 điểm; cầu truyền hình chủ đề “Hà Nội niềm tin và hy vọng”; cuộc thi giọng hát hay Hà Nội…

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.