Mẹ bé trai 3 tuổi tử vong tại Bệnh viện:

“Chỉ khi con tôi mất thì bác sỹ và điều dưỡng mới nhiệt tình”

Đau lòng trước cái chết đột ngột của con, anh Thiện và Chi Vy đến Bệnh viện yêu cầu được làm rõ.
Đau lòng trước cái chết đột ngột của con, anh Thiện và Chi Vy đến Bệnh viện yêu cầu được làm rõ.
TPO - Tại sao con tôi lại tử vong đột ngột khi nhập viện chưa đầy 18 tiếng đồng khi chỉ bị áp xe mí mắt trên và bị viêm ruột? Tại sao khi tiêm mũi thuốc cho bé thì người bé tím dần, còn điều dưỡng cứ đứng nhìn và nói sốt thôi chứ không kiểm tra gì cho bệnh nhân thêm?

Chị Nguyễn Thị Thúy Vy (mẹ ruột bé Triết) đặt ra hàng loạt câu hỏi sau cái chết đột ngột của con trai.

Sáng nay, 10/7, anh Ngô Minh Thiện (SN 1988) và chị Nguyễn Thị Thúy Vy (SN 1987), trú thôn Tân Bình Trung, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) là ba mẹ của bé Ngô Minh Triết (3 tuổi) vừa tử vong tại bệnh viện Nhi Quảng Nam đã tới Bệnh viện Nhi hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc (số 44 Lý Thường Kiệt, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) để yêu cầu lãnh đạo bệnh viện làm rõ những câu hỏi liên quan đến cái chết đột ngột của con tại đây.

“Do gia đình quá bức xúc vì sự ra đi đột ngột của con nên đã chủ động đến bệnh viện và yêu cầu được bệnh viện làm rõ, nhưng những câu hỏi của gia đình chưa được bệnh viện trả lời” – chị Vy, mẹ của bé Triết cho hay.

Các câu hỏi mà gia đình đặt ra là tại sao bé lại tử vong đột ngột khi nhập viện chưa đầy 18 tiếng đồng hồ, trong khi các bác sĩ khám và chẩn đoán bé bị áp xe mí mắt trên và bị viêm ruột?

Vì sao khi bé sốt cao thì người cứ tím dần, cả móng tay móng chân đến toàn thân đều tím tái nhưng khi gọi điều dưỡng thì điều dưỡng chỉ nói bé bị sốt cao quá, người nhà cứ giặt khăn lau cho bé?

Tại sao khi tiêm mũi thuốc cho bé thì người bé tím dần, còn điều dưỡng cứ đứng nhìn và nói sốt thôi chứ không kiểm tra gì cho bệnh nhân thêm?

Tại sao khi bé đã tử vong thì hơn 30 phút thì bệnh viện lại vẫn tiến hành chụp phim ruột, chụp phim phổi, lấy máu xét nghiệm và chích vào người bé rất nhiều thuốc trong khi từ lúc nhập viện và còn sống thì chỉ chích được đúng 3 mũi thuốc?

Trực tiếp làm việc với gia đình có ông Nguyễn Đình Thoại - Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Quảng Nam. Tuy nhiên các câu hỏi mà gia đình đưa ra không được phía bệnh viện trả lời.

“Chỉ khi con tôi mất thì bác sỹ và điều dưỡng mới nhiệt tình” ảnh 1 Bệnh viện Nhi hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc, nơi bé Triết tử vong sau 18 giờ nhập viện.

“Bác sỹ Thoại – Phó GĐ bệnh viện có giải thích việc bé bị tím thì một phần là do sốt, phần vì em mắc một bệnh khác nhưng khi hỏi bệnh gì thì bác sỹ chưa trả lời, trong khi đó chỉ khẳng định bị áp xe mí mắt trên và viêm ruột” – chị Vy bức xúc.

Là người trực tiếp bên cạnh, chăm sóc con từ khi nhập viện cho đến lúc bé tử vong, chị Vy bày tỏ không hài lòng với cách làm việc của các bác sỹ, điều dưỡng tại bệnh viện.

“Khi bé đã tử vong thì các bác sỹ, điều dưỡng nhiệt tình lắm. Người lấy máu xét nghiệm, người chụp phim, người chích rất nhiều thuốc. Em tử vong rồi thì mới làm những chuyện đó còn trước đó gọi đến cũng không sờ mó gì, cứ đứng đó rồi nói bé bị sốt cao và nói gia đình cứ giặt khăn lau cho bé” – Chị Vy nói.

Trước đó, như Tiền phong đã thông tin, ngày 7/7 bé Ngô Minh Triết (3 tuổi) tử vong tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) sau 18 tiếng nhập viện. Gia đình bé bức xúc khi bé tử vong quá nhanh, quá đột đột và bất thường sau 3 mũi tiêm. Trước đó bé được thăm khám và  chẩn đoán bị áp xe mí mắt và viêm ruột. 

Liên quan đến vụ bé trai 3 tuổi chẩn đoán bị áp xe mắt tử vong tại bệnh viện khi nhập viện chưa đầy 1 ngày, sáng 10/7 trao đổi với Tiền phong, ông Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho hay đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện báo cáo bằng văn bản cụ thể vụ việc, đồng thời chỉ đạo phải kiểm tra làm rõ nguyên nhân.

“Lãnh đạo Bệnh viện đã có báo cáo ban đầu về sự việc chứ chưa có báo cáo bằng văn bản. Chúng tôi đã yêu cầu báo cáo văn bản, làm rõ nguyên nhân để thông tin cho người nhà và cơ quan thông tấn đang quan tâm vụ việc. Đồng thời chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, nếu có sai phạm phải xử lý nghiêm túc, ai sai phải chịu trách nhiệm” – ông Hai nói.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.