Chia sẻ khó khăn với người dân vùng mưa lũ

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng mưa lũ
TPO - Với tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, tại Sơn La, đoàn công tác Tổng công ty 789 (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng) tới thăm và trao quà ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do mưa lũ của huyện Mường La.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to và rất to, đặc biệt tại huyện Mường La, mưa tại khu vực đầu nguồn suối Nậm Păm chảy qua địa phận các xã Nậm Păm và thị trấn Ít Ong đã gây ra lũ ống, lũ quét làm thiệt hại về người và nhà cửa, hoa màu và các công trình giao thông.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng mưa lũ ảnh 1

Thiếu tá Ninh Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 789 thăm hỏi và động viên anh Cà Văn Uẩn ở bản Huổi Liếng có vợ và con thiệt mạng do mưa lũ

Trước những thiệt hại về người và tài sản ở Mường La, Tổng công ty 789 đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào. Thay mặt cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty, thiếu tá Ninh Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty 789 đã đến thăm hỏi và trao tặng tiền mặt cùng 200 bộ chăn màn, 51 chiếc giường sắt và nhiều quần áo cho đồng bào huyện Mường La, tổng trị giá 130 triệu đồng.

Cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty, ông Lò Văn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường La cho biết sẽ đưa quà ủng hộ đến tận tay người dân, trước mắt là xây dựng lại nhà cửa bị hư hỏng, ổn định đời sống bà con.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng mưa lũ ảnh 2
Chia sẻ khó khăn với người dân vùng mưa lũ ảnh 3
Chia sẻ khó khăn với người dân vùng mưa lũ ảnh 4 Cán bộ, ĐVTN Tổng công ty 789 trao tặng các phần quà thiết thực giúp nhân dân Mường La khắc phục thiệt hại do thiên tai, ổn định cuộc sống 
MỚI - NÓNG