Chiến sĩ được đưa đi cấp cứu bằng trực thăng đã xuất viện

Bệnh viện Quân y 175 chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Hoàng Giang khi xuất viện trở về đơn vị.
Bệnh viện Quân y 175 chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Hoàng Giang khi xuất viện trở về đơn vị.
TPO - Ngày 17/6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã hoàn thành các thủ tục xuất viện cho chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang (23 tuổi), công tác tại Trung đoàn 152 (Quân khu 9) ở đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang sau hơn hai tuần điều trị viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, đưa cấp cứu bằng trực thăng từ đảo Thổ Chu về TPHCM.

Trước đó, khi đang làm nhiệm vụ ở đảo Thổ Chu, chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang bị sốt cao, hôn mê, suy hô hấp cấp, co giật và nhiều triệu chứng tổn thương khác. Sau khi được các bác sĩ ở đảo thăm khám và xác định tình trạng nguy kịch đã nhanh chóng báo cáo cho cấp trên, đề nghị bệnh viện Quân y 175 hội chẩn trực tuyến, hỗ trợ điều trị.

Hội đồng chuyên môn gồm các y bác sĩ giàu kinh nghiệm của bệnh viện Quân y 175 đã nhận định bệnh nhân bị viêm não màng não cấp, với tình trạng rất nguy kịch, diễn biến xấu, dễ nảy sinh các biến chứng nguy hiểm và có khả năng tử vong cao trong vòng 24 giờ đồng hồ, phải chuyển bệnh nhân vào đất liền điều trị chuyên sâu.

Sau khi đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng cho phép triển khai bay cấp cứu đưa bệnh nhân vào đất liền, ngày 28/6, Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) đã phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 thực hiện bay cấp cứu đưa chiến sĩ Nguyễn Hoàng Giang vào đất liền.

Ngay sau khi đưa về Bệnh viện Quân y 175, các y bác sĩ đã tiến hành cách ly bệnh nhân, triển khai các xét nghiệm cận lâm sàng, thực hiện phác đồ điều trị hồi sức tích cực, kháng viêm, sử dụng kháng sinh đặc trị liều cao, nâng cao dinh dưỡng… Nhờ đó, bệnh nhân đã dần hồi phục sau hơn 2 tuần điều trị và sớm trở lại đơn vị.

MỚI - NÓNG