Chiều mai, bão số 6 đến Hoàng Sa

Chiều mai, bão số 6 đến Hoàng Sa
TP - Tối qua, bão Nalgae đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào khu vực biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm nay với Việt Nam. Bão di chuyển theo hướng tây, với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo, khoảng 16 giờ hôm nay, tâm bão số 6 vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Đông.

Siêu bão mạnh cấp 13 đã vào biển Đông
> Tối nay, bão số sáu mạnh cấp 14 vào biển Đông

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (từ 134 đến 149 km/h), giật cấp 14, cấp 15. Đến chiều mai 3-10, bão sẽ nằm trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió không đổi. Sau đó, bão số 6 tiếp tục di chuyển theo hướng tây và tây tây bắc, với tốc độ 10-15 km/h. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió mạnh cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Xác định là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng, ngày 1-10, Ban Chỉ đao PCLB T.Ư có công điện gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ, ngành chủ động ứng phó. Công điện yêu cầu, các địa phương nói trên kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; thông báo cho các tàu, thuyền biến diễn biến của bão, chủ động phòng, tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng phía bắc vĩ tuyến 14.

Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư cũng yêu cầu các địa phương, nhanh chóng khắc phục bão số 5, sẵn sàng đối phó với tình huống bão số 6 đổ bộ vào nước ta. Đồng thời, các địa phương kiểm tra, rà soát các khu vực dân cư đang sống ở vùng thấp, trũng ven biển, ven sông suối; vùng có nguy cơ cao xảy lũ quét, sạt lở đất để có phương án di dân; tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ ở các tỉnh Bắc Trung bộ, đặc biệt là ở Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Theo Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, thống kê sơ bộ, cơn bão số 5 đã làm gần 300 nhà ở Quảng Ninh tốc mái, 11 tàu thuyền bị chìm, 33 thuyền, mảng nhỏ bị vỡ, chìm... Đặc biệt, hiện lũ ở đồng bằng sông Cửu Long đang tiếp tục lên, và gây thiệt hại lớn. Lũ đã làm 8 người chết (An Giang 4 người, Đồng Tháp 1 người, Long An 2 người, Cần Thơ 1 người); hàng nghìn căn nhà bị ngập, hàng trăm nghìn ha lúa vụ 3 nguy cấp, bị phá vỡ nhiều tuyến bờ bao, kênh, đường giao thông nông thôn, đặc biệt là ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG