Chìm bè cá, bé gái 4 tuổi mất tích

Hiện trường vụ lở đất làm chìm bè cá. Ảnh: Lao Động
Hiện trường vụ lở đất làm chìm bè cá. Ảnh: Lao Động
TPO - Rạng sáng 7/5, một vụ sạt lở đất làm chìm bè cá trên sông Tiền thuộc ấp Tân Hưng, xã Tân Hòa, TP Vĩnh Long làm 1 người bị thương và bé gái 4 tuổi mất tích.

Anh Phạm Văn Quốc, SN 1985, ngụ ấp Mỹ Phước xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, Tiền Giang, nạn nhân của vụ chìm bè cho biết, khoảng 3 giờ sáng, anh đang say giấc ngủ cùng vợ và con gái 4 tuổi thì nghe tiếng động lớn rồi bè cá bị nhấn chìm.

Nhiều người trên bờ phát hiện liền lao xuống sông và cứu được vợ chồng anh Quốc lên bờ đưa đi cấp cứu. Riêng con gái của vợ chồng anh tên Phạm Thị T.L (4 tuổi) bị mất tích đến chiều cùng ngày vẫn chưa được tìm thấy. 

Được biết, vợ chồng anh Quốc thuộc hộ nghèo tại địa phương và làm công tại bè cá của một người quen được 2 tháng thì gặp tai nạn. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân chìm bè cá là do lở đất làm tuột các trụ neo bè.

Hiện tại các cơ quan chức năng và người dân địa phương đang tiếp tục tìm kiếm bé gái mất tích và khắc phục sự cố trên

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.