Chìm đò liên hoàn ở Thừa Thiên - Huế

Chìm đò liên hoàn ở Thừa Thiên - Huế
TP - Khoảng 11 giờ trưa 24/11, trên sông Hương đoạn qua khu vực di tích lăng Cao Hoàng (huyện Hương Thủy) đã xảy ra hai vụ chìm đò chở cát sạn liên hoàn, 8 người dân may mắn được cứu sống.
Chìm đò liên hoàn ở Thừa Thiên - Huế ảnh 1
Nỗ lực cứu hộ người dân trên hai đò bị chìm

Tại thời điểm trên, đò máy mang số hiệu TTH-0035 của ông Nguyễn Văn Điệp (trú xã Hương Thọ, huyện Hương Trà) neo giữa sông Hương vớt cát sạn, đã bị sóng dâng cao từ một chiếc thuyền lớn chạy ngang qua đánh chìm.

Tiếp đó, đò sạn mang số hiệu TTH-0023 của ông Nguyễn Văn Tỵ (xã Hương Thọ) đang neo gần bờ cũng bị sóng thuyền lớn nhấn xuống lòng sông.

Hai vụ tai nạn liên hoàn xảy ra gần bờ, vào thời điểm nước lũ sông Hương đã rút, nên 8 người đi trên hai đò sạn (có 2 phụ nữ) may mắn được người dân xung quanh cứu sống. Do quá hoảng hốt, bà Trần Thị Chanh (đi trên đò TTH 0023) đã bị đột quị phải nhập viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG