Bị nhắc nhở vì đề xuất tăng mức phạt vi phạm giao thông, Bộ GTVT đề nghị:

Chính phủ trình UBTVQH xem xét

Chính phủ trình UBTVQH xem xét
TP - Chiều 20/8, Bộ GTVT giải trình với Chính phủ (thông qua tờ trình dự thảo nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ) về đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm giao thông ở Hà Nội và TPHCM (bị Bộ Tư pháp nhắc nhở là vi hiến).

Theo đó, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ đưa vấn đề này ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Mặc dù trước đó Bộ GTVT đã rút bỏ đề xuất trên nhưng vẫn giải thích thêm, cần phải có chế tài xử phạt cao hơn so với mức quy định chung trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ để bảo đảm tính răn đe ở hai thành phố trên.

Do đó, tuy rút ra khỏi dự thảo song Bộ GTVT vẫn đưa vào mục “Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau” đồng thời kiến nghị Chính phủ đưa vấn đề này ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.  

MỚI - NÓNG