Chính thức công bố lương, thưởng tết cả nước năm 2016

Chính thức công bố lương, thưởng tết cả nước năm 2016
TPO - Chiều 19/1, Bộ LĐ-TB&XH đã công bố báo cáo tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết năm 2016 tại các doanh nghiệp (DN) trên cả nước.

Theo số liệu khảo sát tại 63 tỉnh thành, với hơn 13.178 DN sử dụng 2,4 triệu lao động. Với Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 (Tết Âm lịch), có 87% số DN báo cáo có thưởng Tết Âm, mức bình quân là 1 tháng lương (khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với năm 2015).

Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người (thuộc DN FDI ở Hải Dương). Người có mức thưởng thấp nhất là 40 nghìn đồng/người (cũng thuộc DN FDI, ở Bình Phước).

Riêng tại Hà Nội, người có mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng/người (ở DN FDI), người có mức thưởng thấp nhất là 450 nghìn đồng/người (DN FDI).

Tại Thành phố HCM, người có mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng/người (ở DN dân doanh), người có mức thưởng thấp nhất là 3,09 triệu đồng/người (ở DN FDI).

Tính tới 31/12/2015, vẫn còn hơn 1.700 doanh nghiệp (khoảng 13% số doanh nghiệp báo cáo) chưa có kế hoạch thưởng Tết hoặc không có tiền thưởng Tết cho người lao động.

Về thưởng Tết Dương lịch 2016, có 72% sổ doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết Dương lịch, với mức bình quân khoảng 1,18 triệu đồng/người, tăng 1,6% so với năm 2015 (1,16 triệu đồng/ngưòi).

Người có mức thưởng cao nhất là 2,028 tỷ đồng/người (của một DN FDI ở Thành phố HCM). Người có mức thưởng thấp nhất là 24 nghìn đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Thái Bình).

Riêng tại Hà Nội, người có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 30 triệu đồng/người (ở DN FDI), người có mức thưởng thấp nhất là 150 nghìn đồng/người (công ty cổ phần, vốn góp nhà nước và DN FDI).

Tại Thành phố HCM, người có mức thường cao nhất là 2,028 tỷ đồng/người (ở DN FDI), người có mức thưởng thấp nhất là 134 nghìn đồng/người (ở DN FDI).

DN nhà nước có lương cao nhất

Về tình hình lương năm 2015, thống kê Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, tiền lương năm 2015 có xu hướng ổn định và tăng khá so với năm 2014. Lương bình quân ước đạt 5,53 triệu đồng/người/tháng, tăng khoảng 8% so với năm 2014.

Trong đó, DN 100% vôn nhà nước ước đạt 7,04 triệu đồng/tháng, tăng 8%; DN tư nhân ước đạt 4,99 triệu đồng/tháng, tăng 6%; DN FDI ước đạt 5,47 triệu đồng/tháng, tăng 9%.

Về ngành nghề, ngành thương mại, dịch vụ có mức lương cao nhất, với 6,32 triệu đồng/người/tháng, tăng 8,8%; ngành công nghiệp, xây dựng ước đạt 5,34 triệu đồng/người/tháng, tăng 11 %; ngành nông, lâm, ngư nghiệp ước đạt 4,45 triệu đồng/người/tháng, tăng 3%; nhóm ngành dệt may, da giày có mức lương dao động trong khoảng 4,5-5,23 triệu đồng/người/tháng.

Tuy nhiên, một số ngành nghề như cao su, dâu khí... dù năng suất lao động theo sản lượng vẫn tăng, nhưng do ảnh hưởng bởi tình hình giá cả thị trường thế giới làm cho doanh thu, lợi nhuận đều sụt giảm mạnh, nên lương giảm. Như ngành cao so lương giảm 4-5%; ngành dầu khí lương giảm 3-5%.

Ngoài ra, vẫn còn một số DN nợ lương, trong số hơn 13.000 DN có báo cáo, có 14 DN tại 8 tỉnh thành nợ khoảng 16,5 tỷ đồng tiền lương của 2.300 lao động.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.