Chính thức đình chỉ chức vụ đối với lãnh đạo Tiên Lãng

Chính thức đình chỉ chức vụ đối với lãnh đạo Tiên Lãng
Chiều nay (11-02), TP, Hải Phòng đã chính thức công bố quyết định đình chỉ công tác đối với một số lãnh đạo huyện Tiên Lãng để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân đối trong vụ việc cưỡng chế khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

> "Để xem lãnh đạo Hải Phòng có làm như Thủ tướng kết luận"
> Vụ cưỡng chế, thu hồi đất ở Hải Phòng
> Sẽ xem xét kỷ luật lãnh đạo TP Hải Phòng

Ông Lê Văn Hiền tại buổi đọc quyết định. Ảnh: Hà Anh/ VNE
Ông Lê Văn Hiền tại buổi đọc quyết định. Ảnh: Hà Anh/ VNE.

Vào đúng 18 giờ 35 phút chiều nay, tại trụ sở UBND huyện Tiên Lãng, Uỷ ban kiểm tra Thành Ủy Hải Phòng đã công bố quyết định đình chỉ chức vụ Phó Bí thư huyện ủy đối với ông Lê Văn Hiền trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Sở Nội vụ Hải Phòng cũng đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Văn Hiền - Chủ tịch UBND huyện và ông Nguyễn Văn Khanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Đồng thời, Sở Nội vụ cũng công bố quyết định để ông Lương Hữu Huyền – Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng tạm thời điều hành UBND huyện trong thời gian 15 ngày kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó, ngày 07/02, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất với gia đình ông Đoàn Văn Vươn, trú tại Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng, được giao đất tại bãi ngoài, Nam cống Rộc, xã Quang Vinh, Tiên Lãng.

Theo đó, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Phó chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Nguyễn Văn Khanh, người trực tiếp lãnh đạo tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.
Ngoài ra, các ông Lê Văn Mải, Trưởng công an huyện Tiên Lãng, Phạm Đăng Hoan, Bí thư Đảng ủy và Lê Thanh Liêm, Chủ tịch UBND xã Vinh Quang bị kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc sau khi có kết luận về trách nhiệm cá nhân.

Cũng trong chiều ngày hôm qua (10-02), trong cuộc họp với lãnh đạo TP. Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo Hải Phòng nhanh chóng thực hiện 4 việc sau:

Môt là, tiến hành thực hiện thủ tục thu hồi các quyết định thu hồi đất số 460/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, số 461/QĐ-UBND ngày 7-4-2009, Quyết định cưỡng chế số 3307/QĐ-UBND ngày 24-11-2011 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng.

Hai là, xem xét, triển khai các thủ tục cho ông Đoàn Văn Vươn tiếp tục sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003

Ha là, khẩn trương hoàn thành và công bố kết quả điều tra vụ án phá nhà coi đầm và vụ án “giết người và chống người thi hành công vụ” để truy tố, xét xử công khai, bảo đảm tính nghiêm minh theo qui định của pháp luật, đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo.

Bốn là, rà soát đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất nói chung, diện tích đất bãi bồi ven sông, ven biển nói riêng trên địa bàn thành phố, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất này; tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm hành chính đối với các tập thể, cá nhân có liên quan vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.

Theo Quang Tùng – Minh Khang
VTC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.