Chó lạ ở Lào Cai là chó nhà

Chó lạ xuất hiện và hung dữ bất thường gây lo lắng cho nhân dân (ảnh chụp ngày 6/5, tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai).
Chó lạ xuất hiện và hung dữ bất thường gây lo lắng cho nhân dân (ảnh chụp ngày 6/5, tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai).
TP - Những con chó lạ xuất hiện thời gian gần đây ở hai huyện biên giới Si Ma Cai và Mường Khương tỉnh Lào Cai được nhà khoa học nhận định là chó nhà hoặc các giống chó đã thuần dưỡng.

> Chó lạ hung dữ xuất hiện ở biên giới phía bắc
> Mãnh thú xé xác 20 con chó là động vật quý hiếm?

Chó lạ xuất hiện và hung dữ bất thường gây lo lắng cho nhân dân (ảnh chụp ngày 6/5, tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai).
Chó lạ xuất hiện và hung dữ bất thường gây lo lắng cho nhân dân (ảnh chụp ngày 6/5, tại xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai)..

Theo nhà động vật học Vũ Ngọc Thành, Bảo tàng Sinh vật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, những con chó lạ mà chính quyền tỉnh Lào Cai bắt được chỉ là một loại chó nuôi sinh sản theo đàn, kiểu trang trại.

Chó nuôi kiểu đó thường không có quan hệ thân thiết với chủ nuôi và dễ sổng khỏi đàn. Khi đói, về bản năng, chúng thường trở nên hung dữ. Bản thân chó nhà nếu bị sổng, bị đối xử thô bạo hoặc bị bỏ đói, cũng có thể trở nên hung dữ.

Được hỏi nhỡ đâu đấy là những con chó hoang dã ở Việt Nam hoặc các nước láng giềng di cư sang thì sao, ông Thành cho rằng không thể.

“Đối chiếu với ảnh một số con chó đăng trên báo chí với các mô tả chó hoang dã và tiêu bản của chúng ở Bảo tàng Tự nhiên, tôi không nghĩ đấy là cho hoang dã”, ông Thành nói. “Hơn nữa, theo lẽ thường, nếu là chó hoang dã hay chó rừng, chúng rất sợ người và, kinh nghiệm cho thấy, chúng rất ít khi tìm thức ăn ở khu dân cư”.

Việt Nam chủ yếu có hai loài chó hoang dã là chó rừng (tên khoa học là Canis aureus) và chó sói đỏ (Cuon alpinus). Hai loài này phân bố rộng ở miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á. Riêng vùng phía bắc Việt Nam, hai loài này gần như tuyệt chủng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG