Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn

TPO - Từ hôm nay (22/4), chợ phiên cuối tuần cho người bán hàng rong ở quận 1, TP.HCM sẽ chính thức hoạt động.
Player Loading...
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 1 Theo ghi nhận, sáng 22/4 tại công viên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) đã có khá nhiều hộ kinh doanh dọn hàng đến chuẩn bị khai trương chợ phiên cuối tuần. Chợ phiên tại đây được chia làm nhiều khu vực như khu ẩm thực, khu thời trang mua sắp, khu vui chơi giải trí v.v.. Được biết, chợ phiên cuối tuần mang tên SaiGon Central Market.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 2 Chợ phiên có hơn 120 gian hàng gồm nhiều khu buôn bán, kinh doanh các mặt hàng khác nhau. Theo các tiểu thương, mỗi gian hàng họ đóng từ 1,8 – 2 triệu đồng/ngày.  Dự kiến trong hôm nay, chợ phiên sẽ khai mạc, phục vụ nhu cầu mua sắp, vui chơi giải trí cho người dân TPHCM và du khách trong các ngày cuối tuần.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 3
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 4
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 5 Khu vực ẩm thực được bố trí riêng với đủ các loại món ăn đặc trưng, nổi tiếng của người Việt.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 6 Ngoài ra còn có một số gian hàng ẩm thực nước ngoài.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 7
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 8 Chợ phiên được chia làm 4 khu lớn gồm: Khu biểu diễn của nghệ sĩ đường phố, vẽ tranh, viết thư pháp; khu giới thiệu các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao; khu ẩm thực và khu vui chơi giải trí với các trò chơi thiếu nhi, dân gian. Trong ảnh: Các tiểu thương khu vực ẩm thực hối hả dọn đồ đạc để chuẩn bị mở bán trong hôm nay.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 9
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 10 Trong những chuyến khảo sát để mở chợ phiên cuối tuần tại đây, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, khu vực công viên Bạch Đằng sẽ được tổ chức thành một trong những khu làm ăn, kinh doanh của người dân sau khi tái lập trật tự lòng lề đường.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 11
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 12 Khu vực thời trang, mua sắm. Các tiểu thương đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị khai trương.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 13
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 14 Khu vực buôn bán hoa kiểng đã chuẩn bị gần xong trong buổi sáng 22/4.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 15
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 16 Ban tổ chức khẩn trương bố trí bàn ghế cho các tiểu thương đến buôn bán.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 17 Chợ phiên cuối tuần công viên bến Bạch Đằng còn bố trí bàn ghế để du khách nghỉ ngơi khi đến tham quan.
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 18
Chợ phiên cho người bán hàng rong ở trung tâm Sài Gòn ảnh 19 Tổng diện tích khu chợ phiên ở công viên bến Bạch Đằng khoảng 3.200m2.
MỚI - NÓNG