Chồng bệnh nhân gây hấn, làm náo loạn phòng cấp cứu

Chồng bệnh nhân gây hấn, làm náo loạn phòng cấp cứu
Do hành hung, gây rối tại khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên, anh Lân bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng.

Chiều 30/11, Công an phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên phạt hành chính 2,5 triệu đồng với Đặng Quốc Lân (27 tuổi) về hành vi gây rối ở bệnh viện, hành hung cán bộ y tế. 

Player Loading...

Trung tá Trần Hồng Hải, Trưởng công an phường cho biết, khoảng 17h15 ngày 20/11, một nhóm người đã la ó, gây rối ở Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Một người xông vào hành hung điều dưỡng Đào Minh Đức. Dù lực lượng bảo vệ tới can thiệp, họ không rời đi mà vẫn gây sự, vứt giấy tờ, bệnh án về phía nhân viên y tế.

Cảnh sát xác định người đánh điều dưỡng Đức là Lân. Hành vi của những người đi cùng anh ta chưa đến mức xử phạt.

Lân khai vợ đang điều trị tai nạn giao thông tại bệnh viện. Khi đến thăm, vì uống rượu say, anh không làm chủ được hành vi đã đe dọa nhân viên y tế, đánh vào mặt điều dưỡng Đức. Trong thời gian nhà chức trách giải quyết vụ việc, nạn nhân không yêu cầu bồi thường.

7 năm trước, Lân từng bị TAND huyện Phú Lương xử phạt 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.