Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư nói về việc kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư (ảnh Như Ý)
Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư (ảnh Như Ý)
TPO - Trao đổi với báo chí chiều 4/11, ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (T.Ư) khẳng định, hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, là "nặng hơn" so với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Theo ông Trần Quốc Vượng,  Ủy ban đã đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo ông Vũ Huy Hoàng, việc Ban bí thư xem xét và quyết định kỷ luật cách chức như nêu trên là "nặng hơn".

Ông Vượng cũng khẳng định, Ban Bí thư đã đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng, việc này sẽ được làm theo quy định pháp luật. "Đã xử lý về mặt Đảng thì chính quyền và đoàn thể phải xử lý tương ứng", ông Vượng nói.

Về ý kiến cho rằng hiện ông Vũ Huy Hoàng đã nghỉ hưu, do vậy việc cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông này chỉ "ảnh hưởng về danh dự", ông Trần Quốc Vượng khẳng định cách hiểu như vậy là "không đúng, vì anh không thể trốn tránh trách nhiệm".

“Vì anh đã vi phạm trong lúc anh giữ chức vụ phải xử lý. Sau này người ta không nói ông giữ chức vụ Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương ở giai đoạn ấy nữa. Nếu chế độ kèm theo cái đó là không được hưởng nữa”, ông Vượng cho biết.

Vậy cơ quan tư pháp có vào cuộc xem xét trách nhiệm đối với ông Vũ Huy Hoàng? Trả lời nội dung trên, ông Vượng khẳng định, đó là việc của các cơ quan tư pháp.

Ông Vượng cũng khẳng định, tinh thần xử lý của đảng là không có "vùng cấm", bất cứ ai vi phạm đều phải xử lý, đúng theo tinh thần của đảng và pháp luật của nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho biết thêm đang tiếp tục hoàn thiện nhưng các cơ chế hiện hành về cơ chế giám sát cho phù hợp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.