Chủ quản tàu Petrolimex 14 nói gì sau cú va khiến tàu Hải Thành 26 chìm nghỉm

Các cơ quan đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đại diện Công ty CP Xăng dầu Vitaco thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân thuyền viên tàu Hải Thành 26 gặp nạn. Ảnh: Đ.Thanh
Các cơ quan đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng đại diện Công ty CP Xăng dầu Vitaco thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân thuyền viên tàu Hải Thành 26 gặp nạn. Ảnh: Đ.Thanh
TPO - Theo kinh nghiệm đi biển, công ty chúng tôi nhận thấy tàu Petrolimex 14 đã va chạm với tàu Hải Thành 26, Ông Trương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xăng dầu Vitaco- đơn vị chủ tàu Petrolimex 14 nói.

Chiều 31/3, tại Trung tâm TKCN Hàng hải khu vực 3 (đóng tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), đại diện Công ty CP Xăng dầu Vitaco - đơn vị chủ tàu Petrolimex 14 đã đến thăm hỏi, hỗ trợ thân nhân thuyền viên chết, mất tích tàu Hải Thành 26 bị chìm trên biển Vũng Tàu. 

Ông Trương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xăng dầu Vitaco phát biểu: "Vào thời điểm tàu xảy ra tai nạn hàng hải đêm ngày 27/3, theo kinh nghiệm đi biển, công ty chúng tôi nhận thấy tàu Petrolimex 14 đã va chạm với tàu Hải Thành 26, nhưng chưa xác định được tình trạng của tàu Hải Thành 26 lúc va chạm với tàu chúng tôi".

Theo ông Minh, vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra, chưa xác định được lỗi rõ ràng thì không thể coi đó là lỗi gây ra tai nạn đâm va. "Tuy nhiên, là một công ty vận tải đường biển, cũng là những đồng nghiệp đi biển, chúng tôi chia sẻ những mất mát vô cùng to lớn và không mong muốn này", ông Minh - nói thêm.

Theo đó, Công ty Vitaco đã quyết định hỗ trợ mỗi thuyền viên chết và mất tích 100 triệu đồng; hỗ trợ 2 thuyền viên được cứu sống mỗi người 50 triệu đồng. Cũng theo ông Minh, các thủ tục liên quan sẽ được tiến hành theo đúng quy định pháp luật sau khi có kết luận chính thức từ phía các cơ quan chức năng.

Chủ quản tàu Petrolimex 14 nói gì sau cú va khiến tàu Hải Thành 26 chìm nghỉm ảnh 1

Ông Dương Văn Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Xăng dầu Vitaco, chia sẻ mất mát với bà Phạm Thị Hoa, đại diện chủ tàu Hải Thành 26. Ảnh: Đ.Thanh

Như đã thông tin, lúc gần 5h sáng ngày 28/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin báo nạn từ phao Epirb của tàu Hải Thành 26, thuộc Công ty TNHH Thương mại vận tải biển Phương Thịnh chở hàng clinker hành trình từ Hải Phòng đi Cần Thơ bị tông chìm tại vị trí có tọa độ 10 độ 18 phút vĩ độ Bắc, 107 độ 45 phút kinh độ Đông cách mũi Vũng Tàu khoảng 40 hải lý về phía Đông. Tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm cùng toàn bộ hàng hóa, 9 thuyền viên mất tích.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.