Chủ tàu vỏ thép 'cứ ra khơi là hỏng' được hỗ trợ 500 triệu

Tàu cá của ông Muộn nằm bờ khi bị hư hỏng. Ảnh: Hoàng Lam
Tàu cá của ông Muộn nằm bờ khi bị hư hỏng. Ảnh: Hoàng Lam
TPO - Một chủ tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67 ở Thanh Hóa vừa được hỗ trợ 500 triệu đồng để sửa chữa sau khi phát hiện tình trạng thường xuyên hư hỏng, trục trặc phải nằm bờ.

Ngày 25/8, ông Nguyễn Đức Cường, chi cục trưởng Chi cục khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa) xác nhận, Công ty CP đóng tàu Đại Dương đã chấp nhận hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Duy Muộn sửa chữa tàu vỏ thép TH-93968-TS đóng theo Nghị định 67 là 500 triệu đồng.

Tàu mang số hiệu trên của ông Muộn có tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ (trong đó vốn vay ngân hàng là gần 17 tỷ), đơn vị đóng tàu là Công ty CP Đại Dương (địa chỉ ở xã Thụy Hải, Thái Thụy, Thái Bình). Tuy nhiên, sau vài tháng đưa vào hoạt động, tàu hư hỏng, phải sửa chữa nhiều.

Ngoài việc phản ánh việc trên với công ty đóng tàu, ông Muộn cũng đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý, hỗ trợ. Ngành chức năng Thanh Hóa đã tổ chức các cuộc trao đổi giữa bên sử dụng tàu và bên đóng tàu để đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Phía gia đình ông Muộn đã chấp thuận số tiền hỗ trợ của công ty là 500 triệu đồng để phục vụ cho việc sửa tàu. “Hiện nay, sau khi sửa chữa lại tàu, tàu cá của gia đình ông Muộn đã ra khơi khai thác”- Ông Cường cho biết thêm.

Thông tin từ  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ đóng mới 67 chiếc tàu cá theo Nghị định 67. Hiện nay, 46 tàu đã đóng hoàn thành, đưa vào hoạt động, trong đó có 23 tàu vỏ thép, còn lại là tàu vỏ gỗ.

MỚI - NÓNG