Chủ tịch Hà Nội: Cấp tiền cho đi học, nhưng cán bộ bỏ học quá nhiều

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trường Phong
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trường Phong
TPO - Sáng 24/6, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã quý II năm 2016. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin, các cán bộ được thành phố cấp tiền đi học, nhưng lại bỏ học quá nhiều.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hiện nay, thành phố đang rất tích cực trong vấn đề thực hiện chính phủ điện tử theo Nghị quyết của Chính phủ. 

"Hiện đang tổ chức cho các đồng chí là chuyên viên, viên chức công chức ở cấp phường, xã đi học, nhưng qua các giáo viên phản ánh, thì các đồng chí bỏ học quá nhiều", ông Chung thông tin. 

Về vấn đề này, ông Chung cho biết đã có giải pháp. Theo đó, thành phố đã yêu cầu các lớp học nếu các cán bộ bỏ học quá 10% thì không cho thi. Nếu thi không đỗ, trong thời gian tới sẽ xem xét theo tinh thần Nghị định 39 của Chính phủ, tạm thời loại bỏ, khi nào thi đỗ sẽ tính sau. 

"Đề nghị lãnh đạo các quận, huyện và chủ tịch, bí thư các phường, xã khi được thành phố bỏ tiền cho đi học thì các đồng chí phải đi học nghiêm túc, bởi vì học thành thạo thì tới đây mới sử dụng được hệ thống dịch vụ công cho người dân. Nếu không sử dụng thành thạo sẽ tạo ra rất nhiều những lỗi hệ thống", ông Chung nói.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Chung, thành phố chỉ chi tiền một lần cho các cán bộ đi học, nếu thi không đỗ và bỏ học không được thi thì lần sau các những người đó phải tự bỏ kinh phí đi học. "Nói rõ quan điểm thế cho rõ ràng", ông Chung nói. 

MỚI - NÓNG