Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm các dự án kinh tế lớn tại Hải Phòng

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm tổ hợp nhà máy của LG.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm tổ hợp nhà máy của LG.
TP - Ngày 27/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi làm việc tại Hải Phòng, thăm các dự án kinh tế lớn tại đây. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Bon Moo Koo, Tổng Giám đốc Tập đoàn LG của Hàn Quốc nhân dịp  đến Hải Phòng dự lễ khai trương tổ hợp công nghệ LG tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, huyện An Dương. 

Chủ tịch nước cũng chúc mừng thành công của dự án và sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước Việt Nam-Hàn Quốc. Đặc biệt, Hàn Quốc đã vươn lên trở thành nhà đầu tư số một về quy mô với vốn đầu tư 7,33 tỷ USD và hơn 4.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam; trong đó có tổ hợp LG Hải Phòng.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và làm việc với Công ty 189 thuộc Tổng Cục Công nghiệp, Bộ Quốc phòng. Từ năm 2008 đến nay, Cty đã xuất khẩu khoảng 30 tàu các loại trang bị cho các ngành khai thác biển, hải quan, hải quân cho các nước châu Âu, châu Úc, châu Phi, thu ngoại tệ hàng chục triệu euro. Chủ tịch nước đánh giá cao những thành tựu Cty 189 đạt được và ghi nhận những nỗ lực của công ty trong việc liên kết với các công ty đóng tàu nước ngoài, đặc biệt là đối tác DAMEN của Hà Lan.

Trong thời gian làm việc tại Hải Phòng, Chủ tịch nước đã kiểm tra Dự án Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng nằm trên đảo Cát Hải. Cảng có quy mô đáp ứng khoảng 12,8-13,1 triệu tấn hàng hóa/năm.  Chủ tịch nước lưu ý, việc xây dựng phải đúng quy hoạch, đảm bảo môi trường, nghiên cứu xây dựng cụm cảng thương mại kết hợp du lịch phù hợp sự phát triển của khu vực cũng như xu thế phát triển hiện nay.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG