Chủ tịch Quốc hội: Không có vùng cấm trong xử lý sai phạm

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: TTXVN.
TP - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ dành nguyên ngày Chủ nhật (4/12) tiếp xúc cử tri ở hai quận Ninh Kiều và Cái Răng. Trước những lo ngại của cử tri về việc xử lý sai phạm, tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội nói: “Không có vùng cấm trong xử lý sai phạm”.

Xử lý quá nhẹ, chưa công bằng

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh về công tác cán bộ liên quan ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh Quân khu 9, cho rằng việc kỷ luật cán bộ Trung ương liên quan đến Trịnh Xuân Thanh chưa công bằng và nhẹ. “Đáng lẽ ra người đứng đầu Ban tổ chức Trung ương phải chịu trách nhiệm chính, đằng này lại kỷ luật ông trợ lý là vô lý, vì ông Trưởng Ban mới có quyền quyết định”- ông Phong nói. Theo ông Phong, nguyên Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc và Bí thư tỉnh ủy hiện nay Trần Công Chánh bị kỷ luật, nhưng họ ở địa phương, chỉ xin cán bộ về công tác.

Đồng quan điểm với Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho rằng, kỷ luật vụ Trịnh Xuân Thanh là chưa công bằng, thỏa đáng, vì theo Nghị quyết Trung ương 4 thì vai trò của người đứng đầu cơ quan là rất quan trọng, trong trường hợp này lại không đề cập. “Chỉ kỷ luật đồng chí Phó ban thường trực Trần Lưu Hải và Thứ trưởng Hà còn người đứng đầu thì sao?” - Thiếu tướng Quân đặt vấn đề. 

Ông Trần Lưu Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương là người ký công văn cho ông Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang làm Phó chủ tịch và bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham mưu, thẩm định quy trình, điều kiện và tiêu chuẩn để tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho Trịnh Xuân Thanh.

Ông Quân cũng cho rằng, một người lãnh đạo như ông Trịnh Xuân Thanh để thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước rất lớn mà xử lý những người có liên quan như thế là quá nhẹ.

Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, trong vụ Trịnh Xuân Thanh, lãnh đạo Hậu Giang có trách nhiệm trong vấn đề này là 2 lần ký văn bản xin ông Thanh về làm Phó chủ tịch. Cụ thể, một lần ký xin người về làm Phó chủ tịch và một lần xin đích danh Trịnh Xuân Thanh mà không thông qua Ban thường vụ Tỉnh ủy là sai nguyên tắc gây ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ và người dân Hậu Giang. Ngoài ra, cái sai nữa là còn chỉ đạo cho Phó chủ tịch tỉnh đi xe biển trắng gắn biển xanh.

Lo ngại nợ công

Cử tri Nguyễn Xuân Xinh, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ lo ngại về tình trạng nợ công. Dẫn một nguồn số liệu, ông Xinh cho biết nợ công hiện nay là 2,6 triệu tỷ đồng (chiếm 62% GDP), bình quân mỗi người gánh 39 triệu đồng. Trong khi đầu tư công kém hiệu quả, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, điển hình là 5 dự án làm gây thua lỗ trên 30.000 tỷ đồng như: nhà máy gang thép Thái Nguyên, nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ; nhà máy nhiên liệu sinh học Bio – Ethanol Dung Quất; nhà máy bột giấy Phương Nam ở Long An và nhà máy đạm Ninh Bình. “Các dự án này có tham nhũng hay không, trách nhiệm thuộc về ai và như thế nào?”, cử tri Xinh đặt vấn đề. Ngoài ra, cử tri còn đặt vấn đề liên quan đến ông Vũ Huy Hoàng mà đến nay vẫn chưa xử lý xong.

Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, vấn đề nợ công hiện nay dưới 65% và 5 năm tới duy trì ở mức 65% GDP. “Quốc hội sẽ kiểm soát không để vượt qua. Tuy nhiên, mấy năm nay tình trạng nợ quá hạn phải trả trong khi ngân sách không đủ nên phải cân đối vay tiếp, kiểm soát không để vỡ nợ công”- Chủ tịch Quốc hội nói.

Về việc xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan đến các dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng gây thua lỗ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét và báo cáo Quốc hội với quan điểm là không có vùng cấm trong xử lý sai phạm. Về việc xử lý ông Vũ Huy Hoàng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói, Quốc hội nhận khuyết điểm. “Quốc hội nhận thiếu sót, khuyết điểm trước cử tri cả nước do giám sát chưa chặt dẫn đến sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng. Đồng thời, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ xem xét để có hình thức xử lý nghiêm minh, đúng quy định”- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.