Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trúng cử với số phiếu bầu cao nhất

Cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu trong ngày 22/5.
Cử tri Đà Nẵng đi bỏ phiếu trong ngày 22/5.
TPO - Theo kết quả bầu cử ĐB HĐND TP Đà Nẵng vừa được công bố ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đạt đạt 88,52% số phiếu bầu.

Chiều 24/5, ông Trần Thọ (Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử TP Đà Nẵng) đã chủ trì họp công bố danh sách trúng cử ĐB HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.

Uỷ ban bầu cử TP Đà Nẵng cho biết: tổng số cử tri trên địa bàn TP Đà Nẵng là gần 700.000 người, kết thúc bỏ phiếu số cử tri tham gia đạt 99,80%. 

Trong số 8 quận huyện trên địa bàn TP đi bỏ phiếu, quận Cẩm Lệ có tỉ lệ cử tri tham gia gia đi bầu cử cao nhất đạt 99,97% và quận Liên Chiểu có tỉ lệ tham gia bầu cử thấp nhất 99,33%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trúng cử với số phiếu bầu cao nhất ảnh 1

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong lần kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đột xuất xuyên đêm vào ngày 20/5 vừa qua. Ông Thơ đạt 88,52% số phiếu bầu.

Theo kết quả bầu cử ĐB HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 người được bầu đạt số phiếu cao nhất là ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đạt 88,52% số phiếu. Các ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đạt 84,03% số phiếu; ông Võ Công Trí, Phó bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đạt 69,15%... ông Nguyễn Bá Cảnh (Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, con trai cố Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh) đạt 81,52%.

Uỷ ban bầu cử TP Đà Nẵng cho hay, theo quy định thì số lượng ĐB cần được bầu vào HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 được ấn định là 50 ĐB nhưng hiện tại chỉ bầu được 49 ĐB. Cụ thể, tại đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường: Thạc Gián, Vĩnh Trung, Chính Gián có 5 ĐB ứng cử theo quy định sẽ bầu 3 ĐB nhưng chỉ bầu được 2 ĐB.

Ông Trần Thọ cho rằng: Không nhất thiết phải bầu thêm ĐB vì vẫn bầu đủ 2/3 đại biểu theo đúng quy định của luật.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.