Thủ tướng Tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng:

Chú trọng an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân

TP - Sáng 3/10, trong buổi tiếp xúc cử tri tại quận Kiến An (Hải Phòng) chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 13, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ sẽ chú trọng đến an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.
Chú trọng an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân ảnh 1

 Thủ tướng tại buổi tiếp xúc cử tri tại Kiến An (Hải Phòng). Ảnh: Đỗ Hoàng

Các cử tri đánh giá cao sự điều hành của Chính phủ để giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo tốt an sinh xã hội cho người dân trong bối cảnh suy thoái kinh tế. Ông Nguyễn Huy Trường, cử tri phường Lãm Hà đề nghị Thủ tướng xem xét về vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, nhất là công tác thanh tra nhân dân để người dân có thể tham gia ý kiến xây dựng chính quyền. Ông Trường cũng mong Thủ tướng quan tâm hơn nữa để các công trình trọng điểm quốc gia của Hải Phòng như cảng hàng không sân bay Cát Bi, hệ thống đường giao thông được đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào hoạt động.

Theo ông Đinh Đặng Hùng, cử tri phường Bắc Sơn, công tác an sinh xã hội còn một số bất cập như tiêu cực trong khám chữa bệnh, tăng học phí tùy tiện, việc xét hưởng chế độ ưu đãi cho người nhiễm chất độc da cam còn chậm; “Nhiều người tuổi đã cao, sức yếu, cuộc sống khó khăn vẫn chưa được hưởng chế độ, đề nghị Thủ tướng chỉ đạo sớm giải quyết chế độ cho nạn nhân chất độc da cam”.

Ngoài ra, ông Hùng còn đề nghị Thủ tướng cho tạm dừng thu phí đường bộ bởi người dân gần đây phải chịu cảnh giá điện, nước, dịch vụ y tế, học phí tăng cao.

Ông Ngô Đăng Duyên, cử tri phường Ngọc Sơn đề nghị Chính phủ cần đặc biệt quan tâm tới đời sống giáo viên bởi so với mặt bằng hiện nay, giáo viên không thể sống nổi với đồng lương của mình. Ông Duyên cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại trường Đại học Hải Phòng. Trường xây dựng đến nay đã 20 năm nhưng còn một phần diện tích nằm trong quy hoạch chưa giải phóng mặt bằng ảnh hưởng tới đời sống của 60 hộ dân. “Tôi đề nghị sớm huy động kinh phí giải phóng mặt bằng dứt điểm cho người dân đỡ khổ”-ông Duyên nói.

Theo Thủ tướng, trong những tháng cuối năm, Chính phủ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho phát triển sản xuất trên nền ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với việc phát triển kinh tế, Chính phủ sẽ chú trọng chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định.

Tại buổi gặp sau khi lắng nghe chăm chú, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những kiến nghị của cử tri quận Kiến An, nhất là những ý kiến chỉ ra vấn đề tồn tại, yếu kém chưa được giải quyết. Thủ tướng cho biết vấn đề an sinh xã hội là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, so với yêu cầu thì an sinh xã hội vẫn chưa đáp ứng được. Do đó, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chú trọng phát triển kinh tế gắn liền với xã hội, quan tâm cải thiện đời sống người dân.

Với nạn nhân nhiễm chất độc da cam, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH triển khai, tới đây sẽ tiếp tục xem xét giải quyết chế độ cho những nạn nhân chưa được hưởng.

Thủ tướng cho biết ở thời điểm hiện tại chưa tạm hoãn thu phí đường bộ được vì không thu thì không thể có tiền để duy tu, sửa chữa đường. “Đường xuống cấp mà không được sửa chữa sẽ ảnh hưởng tới đời sống người dân, ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội. Mong bà con hiểu và chia sẻ vấn đề này”-Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, tình trạng quá tải bệnh viện hiện nay cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó quan trọng nhất là việc nâng cao năng lực của cán bộ y tế và đầu tư thiết bị mới có thể giải quyết được. Thủ tướng nêu ví dụ Bệnh viện Việt Đức tối đa chỉ có 500 giường bệnh, có đầu tư thêm thì cũng không thể giải quyết hết nhu cầu của bệnh nhân cả nước. Vậy cần phải nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ ở tuyến dưới, các bệnh viện ở dưới chữa giỏi thì bệnh nhân cần gì phải tập trung về Việt Đức nữa.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo Hải Phòng tập trung xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri về việc thường xuyên cắt điện vào mùa hè, việc giải phóng mặt bằng tại trường Đại học Hải Phòng…

MỚI - NÓNG