Chưa cấp phép loại thuốc thúc chín trái cây

TP - Chiều 1/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT cho biết, thuốc thúc chín mít và những loại trái cây thường có các hoạt chất ethephon, etylen. Tuy nhiên, hiện các loại thuốc trên chưa được đăng ký tại Cục BVTV. 

“Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký các loại thuốc ủ chín, bảo quản trái cây an toàn mà thế giới đã dùng phổ biến. Đến nay, có thuốc đang trong giai đoạn khảo nghiệm và chưa có thuốc nào được cấp phép - ông Hồng nói. 

Theo ông Hồng, người dân sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục là sai quy định. Nếu thuốc “thúc chín” đó thuộc “phân bón lá”, cần rà soát kỹ tên thuốc, hoạt chất gì. Có thể người sử dụng thuốc sai mục đích, hoặc thuốc ngoài doanh mục, điều này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng.

Trong khi đó, ông Trần Xuân Định, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) khẳng định, nhóm chất kích, thúc chín cái cây chỉ nằm trong danh mục thuốc BVTV, “còn nói thuộc danh mục phân bón lá là không đúng”.

Ông Định cho biết, theo quy định, việc phân biệt phân bón rễ, lá dựa vào công dụng. Có thể bón vào đất là phân bón rễ, còn bón vào lá, thân gọi là phân bón lá.

MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.