Chưa có thông tin từ ngư dân về máy bay rơi

Tàu hải quân, tàu cứu nạn hàng hải của Việt Nam xuất phát tìm kiếm cứu hộ nạn nhân vụ máy bay Malaysia rơi. Ảnh: Hồng Lĩnh.
Tàu hải quân, tàu cứu nạn hàng hải của Việt Nam xuất phát tìm kiếm cứu hộ nạn nhân vụ máy bay Malaysia rơi. Ảnh: Hồng Lĩnh.
TPO - Ông Võ Chí Sĩ, Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ - khai thác nguồn lợi thủy sản Cà Mau cho biết, chưa nhận được thông tin từ ngư dân đang hoạt động trên biển giáp Malaysia về dấu vết máy bay bị nạn.

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau đã thông báo cho ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Tây- Nam về máy bay của Hãng hàng không Malaysia mất liên lạc trước khi vào không phận Việt Nam.

Ban tác chiến Bộ chỉ huy Biên phòng Cà Mau tiếp nhận được thông báo từ Bộ quốc phòng, Quân khu 9...

Thông qua đài thông tin Duyên Hải, ngư dân báo ngay cho các cơ quan quản lý khi phát hiện dấu vết bất thường trên biển có liên quan đến chiếc máy bay bị nạn.

Ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi Cà Mau, kiêm chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn Cà Mau cho biết, chưa có thông tin từ ngư dân hoặc chính quyền các huyện ven biển Cà Mau về chiếc máy bay có thể bị nạn trên vùng biển.

“Chúng tôi đang cử người canh trực và sẵn sàng tham gia cứu nạn, cứu hộ khi được huy động”- ông Hoai nói.

MỚI - NÓNG