Vụ nhà 207 Phố Huế, Hà Nội:

Chưa cưỡng chế xong đã cho xây lại

Chưa cưỡng chế xong đã cho xây lại
TP - Liên quan ngôi nhà 3,5 tầng ở 207 Phố Huế, Hà Nội bị cưỡng chế do xây không phép, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Khắc Thọ vừa ký văn bản (số 5855 CV/SXD-CV) yêu cầu gia đình bà Lan Anh chỉ được khôi phục nhà đúng nguyên trạng.
Chưa cưỡng chế xong đã cho xây lại ảnh 1
Nhà 207 Phố Huế (x) chưa cưỡng chế về đúng nguyên trạng

Theo Sở Xây dựng, nhà 207 Phố Huế của bà Lan Anh hiện có hai sổ đỏ cấp cho tầng một (26m2 nhà), tầng hai (37,02m2), ngoài ra có phần diện tích sử dụng chung cho mỗi sổ là 45,7 và 44,8m2 đất.

Vừa qua, gia đình bà Lan Anh tiếp tục xin cấp phép xây dựng, nhưng không được đồng ý, do có việc sử dụng chung về đất nêu trên (không đủ cơ sở cấp phép theo quy định).

Sở Xây dựng chỉ chấp thuận cho bà Lan Anh được khôi phục nhà đúng nguyên trạng ban đầu: Nhà hai tầng, mái dốc, sàn gỗ, diện tích sử dụng theo đúng theo sổ đỏ được cấp. 

Tuy nhiên, hộ liền kề (ông Nguyễn Duy Hưng và bà Nguyễn Thị Kim Vân - nhà trong 207 Phố Huế) tiếp tục khiếu kiện. Theo ông Hưng, nhà bà Lan Anh chưa cưỡng chế hết các hạng mục vi phạm về nguyên trạng ban đầu (tính đến 28/8 còn ban công, phần lấn chiếm 6,3m2, hệ thống dầm sắt).

“Những ngày gần đây, gia đình bà Lan Anh lại tiếp tục cho xây dựng công trình. Họ đã đan sắt để chuẩn bị đổ bê tông tầng 1-2, xây thêm phần mái cao hơn nguyên trạng…” - Ông Hưng tố cáo. 

Trả lời Tìền Phong về việc chưa xử lý cưỡng chế xong, Sở đã cho hộ bà Lan Anh khôi phục lại công trình, ông Thọ cho biết: “Công văn của Sở yêu cầu chỉ được khôi phục theo đúng nguyên trạng ban đầu. Còn việc công trình chưa cưỡng chế xong, UBND quận Hai Bà Trưng và phường Phố Huế phải chịu trách nhiệm xử lý triệt để”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.