Chưa dám nhận hồ sơ đăng ký mang thai hộ

Chưa dám nhận hồ sơ đăng ký mang thai hộ
TP - Tại hội thảo phổ biến Nghị định 10/2015/NĐ-CP của Chính phủ về mang thai hộ (MTH) do Bộ Y tế đã phối hợp với Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM tổ chức ngày 31/3, lãnh đạo BV Từ Dũ cho rằng, đến nay chưa dám nhận bất cứ hồ sơ đăng ký MTH nào. 

Lý do theo bệnh viện này cần phải thành lập một hội đồng khoa học để thông qua những chỉ định cụ thể xác định các trường hợp đủ điều kiện MTH. Ngoài ra, bệnh viện cũng nêu thắc mắc trong vấn đề xác định họ hàng, người thân của các đối tượng liên quan. Cơ quan nào sẽ làm công việc này?

Nhiều ý kiến cũng thắc mắc về nhu cầu sẽ phát sinh trong thực tế, như có được phép thực hiện MTH vì mục đích nhân đạo cho người nước ngoài hay không?

Những phụ nữ vì lý do nào đó không có trứng, không có tử cung mà muốn có con thì có được áp dụng MTH không? Những cặp vợ chồng đã có con chung nhưng khuyết tật, bất thường và muốn tiếp tục có con thì có được chấp thuận MTH?…

MỚI - NÓNG