Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân

Mặc dù chưa phải chính hội nhưng hàng nghìn du khách khắp nơi đổ về chùa Hương trong những ngày đầu năm.
Mặc dù chưa phải chính hội nhưng hàng nghìn du khách khắp nơi đổ về chùa Hương trong những ngày đầu năm.
TPO - Đầu xuân, hàng ngàn du khách khắp nơi nô nức đổ về chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) trẩy hội mặc dù chưa phải ngày khai hội.
Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 1

Mùng 3 Tết Âm lịch, nhiều du khách nô nức đổ về chùa Hương trẩy hội. Dòng người chen chân tại các lối đi lên chùa.

Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 2

Theo BTC, tính đến chiều ngày 10/2 (mồng 3 Tết) có khoảng 39.000 lượt du khách về vãn cảnh chùa Hương.

Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 3

Tại các điểm kiểm tra vé đông nghịt người.

Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 4 Cũng theo BTC, bắt đầu từ mồng 3 Tết du khách sẽ phải mua vé khi đến chùa Hương trẩy hội.
Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 5

Hàng dài người nối đuôi nhau tại khu vực cáp treo lên chùa.

Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 6

Bến đò suối Yến đông nghịt người, thuyền.

Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 7
Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 8
Chùa Hương chưa khai hội, du khách đã chen chân ảnh 9

Hàng năm, Lễ hội chùa Hương kéo dài từ mùng 6 Tết đến hết tháng 3 âm lịch.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.