Chưa kịp ấm, lại rét

Chưa kịp ấm, lại rét
TP – Sau 2-3 ngày ấm mà đỉnh điểm là hôm 6-2, miền Bắc lại rơi vào rét đậm từ hôm nay trong khi miền Nam bắt đầu nắng to và tương đối nóng.

> Trời ấm không kéo dài

Quá trình ấm lên diễn ra nhanh một cách bất thường. Hôm qua, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tăng vượt ngưỡng 250C. Có nơi tăng mạnh như Mường La (Sơn La) 330C, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 34,50C, Đông Hà (Quảng Trị) và Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 34,30C.

Ngày 7-2, gió mùa đông bắc tràn xuống và lại gây rét sâu, mưa nhỏ, mưa phùn ở nhiều nơi thuộc miền Bắc. Đợt rét đậm trở lại này kéo dài khoảng 3-4 ngày. Nhiệt độ nhiều nơi giảm còn từ 12-200C, vùng núi cao từ 5-120C. Bắc Trung Bộ cũng sẽ có mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 14-230C.

Nam Bộ đang trong những ngày nắng nóng đầu mùa, nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 340C. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi xấp xỉ 350C. Trong 2-3 ngày giữa tuần do ảnh hưởng yếu của gió mùa đông bắc nên nhiệt độ xấp xỉ 33-340C.

Từ đêm 6-2 và kéo dài đến hết ngày 10-2, gió đông bắc trên biển lại mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4 m; biển động nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG