Chưa xử lý vụ 60 tấn Cyanua giả nhập từ Trung Quốc

Chưa xử lý vụ 60 tấn Cyanua giả nhập từ Trung Quốc
TP - Ngày 6/1, ông Phạm Bá Huyên, Trưởng phòng kỹ thuật An toàn- Môi trường (Sở Công Thương Quảng Nam) cho biết: 60 tấn Cyanua giả mà 2 Cty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu nhập từ Trung Quốc về vẫn chưa thể xử lý vì chưa xác định rõ đó là hóa chất gì, độc hại hay không.

Theo ông  Huyên, cách đây khoảng nửa tháng, Sở Công thương đã lấy mẫu Cyanua giả ở 2 Cty để gửi đi phân tích nhưng đến nay chưa có kết quả. Sở Công Thương và 2 Cty cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc do chưa có kết quả phân tích thành phần hóa chất nên chưa đưa ra phương án xử lý.

Như Tiền Phong phản ánh, từ tháng 8/2011, để phục vụ việc khai thác vàng tại hai mỏ vàng Đăk Sa và Bồng Miêu (Quảng Nam) 2 Cty vàng Phước Sơn và vàng Bồng Miêu (thuộc tập đoàn Besra VN) đã nhập từ Trung Quốc về 60 tấn Cyanua. Khi đưa số hóa chất trên vào sử dụng, mới phát hiện đây là Cyanua giả. Đại diện tập đoàn Besra VN cho rằng, đã bị phía đối tác Trung Quốc lừa đảo và đã mất liên lạc với đối tác sau đó.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.