“Chúng ta bảo vệ chủ quyền chứ không phải tranh chấp biển đảo”

Tàu Cảnh sát biển bị húc gãy lan can trên boong khi đang làm nhiệm vụ
Tàu Cảnh sát biển bị húc gãy lan can trên boong khi đang làm nhiệm vụ
TP - Trước thông tin xung đột quanh giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc là “tranh chấp biển đảo”, hôm qua, Thượng tá Trần Quang Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định: Chúng ta bảo vệ chủ quyền chứ không phải tranh chấp biển đảo!

Những ngày này, tàu CSB 4033, con tàu đầu tiên bị phía Trung Quốc đâm bị thương đã trở về, cập cảng Đà Nẵng sửa chữa và chờ nhiệm vụ mới. Những chiến sĩ CSB thiện chiến như thuyền trưởng Lê Trung Thành, máy trưởng Nguyễn Trung Thành… vẫn ngày ngày túc trực trên tàu, luôn sẵn sàng đợi lệnh xuất phát.

Thượng tá Trần Quang Tuấn cho hay, trong suốt nhiều ngày qua, phía Trung Quốc điều nhiều tàu lớn ra sức ngăn cản lực lượng chấp pháp của ta thực thi pháp luật ở Hoàng Sa, mặc dù vậy, chúng ta, gồm những lực lượng như Cảnh sát biển, Kiểm ngư luôn điềm tĩnh, tự tin và cơ động. “Phải khẳng định, đây không phải chuyện tranh chấp biển đảo như nhiều luồng thông tin làm dư luận hiểu nhầm. Chúng ta đang bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ và giữ gìn cương thổ” – Thượng tá Tuấn khẳng định.

“Chúng ta bảo vệ chủ quyền chứ không phải tranh chấp biển đảo” ảnh 1

Thượng tá Trần Quang Tuấn

“Lực lượng các tàu Trung Quốc đang rất manh động và thô bạo. Tất cả các tàu kiểm ngư cho đến thời điểm này đều đã bị tấn công, xịt vòi rồng, nhiều tàu và anh em kiểm ngư bị thương nhưng vẫn kiên cường và rất quyết tâm xin ở lại”.

Thượng tá Trần Quang Tuấn

Theo Thượng tá Tuấn, sự điềm tĩnh, tự tin và cơ động được thể hiện rất rõ với việc tàu CSB 4033 sau khi bị húc lần đầu tiên, đến nay dù đã tham gia việc bảo vệ chủ quyền ở vùng biển Hoàng Sa một thời gian dài, ngày nào cũng đối mặt hiểm nguy, sự ngang ngược hung hăng của phía Trung Quốc nhưng vẫn chưa để tàu Trung Quốc va húc thêm lần nào. “Chúng tôi luôn hết mình vì nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn biển đảo, bất chấp nguy hiểm, bởi chúng tôi biết sau lưng mình là hàng triệu triệu đồng bào Việt Nam” – Thượng tá Trần Quang Tuấn, nói.

Xúc động tấm lòng vì biển đảo

Ông Đoàn Thanh Lâm - lãnh đạo Chi đội kiểm ngư 3 (Cục Kiểm ngư Việt Nam) kể một câu chuyện hết sức xúc động về tấm lòng, tình yêu biển đảo của một cụ ông 86 tuổi. Đó là cụ ông Lê Văn Lượng (đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng), mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng ông vẫn thuê xe ôm, chạy từ nhà sang cơ quan Kiểm ngư, tự tay trao số tiền 4 triệu đồng dành dụm, ủng hộ lực lượng kiểm ngư đang hằng ngày làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa.

“Cụ ông nói rất ấm ức vì tuổi không còn trẻ, nếu không sẽ sẵn sàng xung phong ra Hoàng Sa làm nhiệm vụ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Chúng ta đang bảo vệ biển đảo, không chỉ ở ngoài khơi mà cả trên đất liền” - ông Lâm nói.

Cũng theo ông Lâm, mặc dù còn non trẻ, nhưng đến thời điểm này, có thể khẳng định, lực lượng Kiểm ngư đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đặc biệt, với sự xuất hiện của lực lượng Kiểm ngư, bà con ngư dân rất tin cậy và yên tâm bám biển, đánh bắt hải sản, gìn giữ ngư trường truyền thống.

Lai dắt tàu cá ĐNa 90152 vào bờ gặp rất nhiều khó khăn

Hôm qua, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư 3 (Cục Kiểm ngư Việt Nam) cho hay, tàu kiểm ngư đang lai dắt con tàu ĐNa 90152 bị Trung Quốc đâm chìm vào lúc 16h ngày 26/5 khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa vào bờ.

Được biết, cú đâm quá mạnh khiến tàu bị lật nghiêng, chìm xuống nước nhưng rất may những tàu ngư dân đang đánh bắt gần đó đã kịp thời ứng cứu, dùng dây néo tàu lại.

Tàu ĐNa 90152 hiện bị hư hỏng rất nặng, nước tràn vào và bị lật nghiêng, 2/3 thân tàu nằm dưới nước nên việc lai dắt vào bờ là cực kỳ khó khăn, tốc độ đi chỉ khoảng 3–4 hải lý/giờ. Dự kiến sớm nhất cũng phải chiều nay (29/5) mới vào được đến bờ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.