Bao giờ dân hết biếu quan?

Bao giờ dân hết biếu quan?
TP - Giữa lúc Nghị quyết T.Ư 4 đang được quyết liệt triển khai, thông tin về việc một đại tá CSGT, ông Huỳnh Đấu Tranh ở Cần Thơ, trả lại phong bì 100 triệu đồng tiền biếu gây sự chú ý của dư luận.

Vị Trưởng phòng CSGT này giải thích, người biếu là chủ doanh nghiệp chế biến thủy sản. Do anh em ở Phòng CSGT đăng ký phương tiện nhanh gọn nên họ đem tiền đến biếu để cảm ơn. PV Tiền Phong đã đặt những câu hỏi hết sức thẳng thắn với ông Tranh rằng, đây có phải là lần đầu người ta biếu ông tại nhà riêng, ông Tranh cho biết “Thỉnh thoảng cũng có, khi dăm bảy triệu đồng, dăm trăm đô la Mỹ, nghìn đô la Mỹ hoặc chai rượu” và ông đều trả lại. Nếu đúng như vậy, rõ ràng những hành động kiểu này rất hiếm hoi giữa thời “văn hóa phong bì” đang lên ngôi trong xã hội.

Tuần trước, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng cho hay, suốt 5 năm qua, chỉ có 451 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng với tổng trị giá gần 1,8 tỷ đồng. Trường hợp ngược lại, trong 5 năm ấy, bao nhiêu cán bộ đã nhận quà biếu, tổng số tiền là bao nhiêu, không ai biết được. Nhưng chắc hẳn lớn hơn con số 1,8 tỷ đồng kia rất nhiều.

Quan chức trả lại phong bì, bây giờ nhiều người dân coi là chuyện lạ khó tin. Ngược lại, chuyện dân yêu quý cán bộ tự nguyện đem biếu cả trăm triệu đồng chắc cũng khó xảy ra, dân hay gọi đó là tiền “bôi trơn” hay “làm luật”. Như vậy, để lấy lại niềm tin nơi dân, để xóa tan thứ “văn hóa phong bì” thường trực ở không ít người - cả dân lẫn quan - rất cần những tấm gương như ông Huỳnh Đấu Tranh và đồng đội.

Nhưng như thế chưa đủ. Để cán bộ, quan chức tự giác vượt qua cám dỗ rất khó. Cần phải có luật nghiêm minh cùng cơ chế hiệu quả để giám sát, để họ không dám và không thể nhận phong bì, quà biếu có giá trị. Được biết, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN đã kiến nghị cần sớm ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức quyền. Đây chính là một trong những công cụ hiệu quả để dân giám sát quan. Nhiều nước trên thế giới đã có quy định này từ lâu. Mới đây, Tổng thống Nga Medvedev hôm 13-3 cho biết, theo dự luật chống tham nhũng mới, các quan chức và nghị sĩ quốc hội Nga sẽ phải công khai những khoản chi tiêu lớn của mình và người thân như mua nhà, mua xe... Ngoài ra, họ phải chứng minh nguồn gốc thu nhập nếu giá trị một lần mua vượt quá tổng thu nhập của gia đình họ trong vòng 3 năm.

Nếu chúng ta nhanh chóng ban hành được quy định tương tự, những người như ông Tranh sẽ không còn đơn độc, chuyện quan chức đua nhau tậu nhà lầu xe hơi, con cái du học Anh, Mỹ bằng nguồn tài chính “khó giải trình” ắt sẽ bớt dần. Những biệt thự triệu đô bỏ hoang cho bò gặm cỏ ở Hà Nội cũng sẽ lui vào dĩ vãng.

Bao giờ những người như ông đại tá Tranh không phải trả lại tiền quà biếu, trả lại đô la xanh đỏ, rượu ngoại đắt tiền ? Bao giờ dân không phải đến biếu quan?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
Nhiều ngôi sao thể thao thế giới tới Việt Nam
TPO - Trong dịp 30/4-1/5, người hâm mộ bất ngờ đón chào tay vợt huyền thoại Roger Federer, vận động viên golf nổi tiếng Sir Nick Faldo khi họ du lịch tới Hội An, Quảng Nam. Tại Đà Nẵng ngày 28/4, các siêu sao bóng đá Brazil đã xuống bãi biển Đà Nẵng chơi bóng cùng người hâm mộ. 
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
Cụ ông tử vong nghi do sốc nhiệt
TPO - Khi đang đi trên đường để về nhà giữa nắng nóng 42 độ C, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh bị ngất xỉu. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng tử vong sau đó nghi do sốc nhiệt.
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
Đổ xô đi đảo Lý Sơn
TPO - Từ ngày 27-29/4, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đón hơn 6.000 lượt du khách đến tham quan, du lịch. Ban quản lý Cảng Sa Kỳ đã bố trí tăng hàng chục chuyến tàu cao tốc, siêu tốc mỗi ngày. Hiện toàn bộ cơ sở homestay, nhà nghỉ, khách sạn trên đảo đã kín phòng.