Chuyển nạn nhân vụ văng tàu lượn lên tuyến trên điều trị

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Ngày 14/3, Bệnh viện đa khoa Cà Mau đã chuyển lên tuyến trên em Pranyn Tran, 10 tuổi, Việt kiều Úc, theo yêu cầu gia đình. Đây là một trong 2 nạn nhân bị thương do văng ra khỏi tàu lượn tại Nhà thiếu nhi Cà Mau trong đêm 13/3.

Theo các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Cà Mau, em Nguyễn Kim Ánh, 14 tuổi, ở khóm 7, Phường 8 (TP Cà Mau) bị thương nhẹ, hồi phục nhanh và sẽ xuất viện trong thời gian gần.

Ngay khi sự cố toa tàu lượng làm cho 2 em thiếu nhi văng xuống đất, đa chấn thương, phải nhập viện, Nhà thiếu nhi Cà Mau phối hợp với Cty Tân Đăng Khoa chịu hoàn toàn chi phí chữa trị, hoàn tất thủ tục bảo hiểm quyền lợi theo quy định.

Ngày 14/3, anh Huỳnh Chí Dũng, GĐ Nhà thiếu nhi Cà Mau cho biết, hỗ trợ kịp thời cho các em bị nạn, khắc phục sự cố và chấn chỉnh kỹ thuật để đảm bảo an toàn các trò chơi tại Nhà thiếu nhi. Trước mắt, Nhà thiếu nhi Cà Mau trực tiếp đưa cấp cứu, thăm hỏi động viên và trao 2 triệu đồng cho 2 em thiếu nhi bị thương.

Chuyển nạn nhân vụ văng tàu lượn lên tuyến trên điều trị ảnh 1

Em Nguyễn Kim Ánh hồi phục nhanh, chấn thương phần mềm, đang điều trị tích cực.

Được biết, lãnh đạo Nhà thiếu nhi Cà Mau đã họp với Công ty Tân Đăng Khoa - TP HCM, chủ đầu tư, khai thác trò chơi tàu lượng để tìm hiểu nguyên nhân, khắc phục sự cố. Đồng thời, Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ công trình các trò chơi kiểm định lại các trò chơi để đảm bảo an toàn.

MỚI - NÓNG