Chuyển tiểu thương chợ Hải Hà sang chợ mới trước Tết

Ảnh: Lao Động
Ảnh: Lao Động
TP - Sáng 15/8, trong cuộc họp đối thoại giải quyết kiến nghị về khó khăn của các tiểu thương chợ Hải Hà (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh), ông Nguyễn Văn Đọc-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, tuần tới Sở Xây dựng sẽ công bố quy hoạch chợ tại vị trí mới để chuyển tiểu thương về trước Tết nguyên đán 2015.

Trước đó, ngày 15/6/2014, UBND huyện Hải Hà ra Quyết định 652/QĐ-UBND về việc chuyển vị trí chợ trung tâm Hải Hà cũ về chợ trung tâm Hải Hà mới vốn là tòa TTTM (do Công ty TNHH Thương mại Đức Dương làm chủ đầu tư) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng quảng trường công viên cây xanh tại khu đất chợ cũ.

Có khoảng 80 tiểu thương chợ Hải Hà cũ đã thực hiện di chuyển sang chợ mới. Trong khi đó, khoảng 500 hộ quyết tâm bám trụ tại chợ cũ đã được tỉnh đồng ý cho tiếp tục kinh doanh. Hai chợ song song tồn tại khiến các tiểu thương chợ mới lâm cảnh khó khăn do không có ai tới chợ mới mua bán. 

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định tỉnh chủ trương thực hiện di chuyển chợ Hải Hà, dành đất chợ cũ để xây dựng quảng trường công viên cây xanh để nâng cấp Hải Hà thành đô thị loại 4 trong tương lai.

Ông Đọc cho rằng khi triển khai di chuyển chợ, chính quyền huyện làm chưa đúng, chưa đủ các quy định của nhà nước nên không tạo được sự đồng thuận của người dân. Vụ việc này huyện đang được kiểm điểm để xử lý nghiêm. 

Theo ông Đọc, Công ty TNHH Thương mại Đức Dương trong quá trình xây dựng chợ trung tâm Hải Hà đã có những sai phạm. Quá trình di chuyển tiểu thương sang chợ mới lại không đối thoại, vận động bà con tự nguyện sang mà muốn chính quyền dùng biện pháp hành chính ép người dân. “Doanh nghiệp đầu tư mà lại bất đồng với người dân. Kinh doanh mà xơi xơi chửi người ta thì ai người ta vào”-ông Đọc nói. 

Ông Đọc khẳng định dứt khoát tỉnh sẽ thực hiện di dời tiểu thương khỏi chợ cũ để dành đất làm quảng trường. Tỉnh đã chỉ đạo dành đất ở xã Quảng Trung để triển khai quy hoạch chợ mới để chuyển bà con qua. Tuần tới, Sở Xây dựng sẽ công bố quy hoạch, thiết kế xây dựng chợ mới để bà con đóng góp xây dựng.

“Trong trường hợp bà con không tự xây dựng được, tỉnh sẽ xây dựng chợ tạm. Trước Tết nguyên đán phải thực hiện xong việc chuyển sang chợ mới”- ông Đọc nói. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.