Chuyển tuyến Ninh Bình về Giáp Bát từ 20/7

TPO - Sau khi khảo sát lưu lượng khách và lấy ý kiến doanh nghiệp (DN) vận tải, Sở GTVT Hà Nội vừa cho biết, từ kết quả trên, Sở đang lên phương án tái cấu trúc lại nhiều lượt chuyến xe khách đã chuyển bến vừa qua. Với 53 nốt xe chạy tuyến Ninh Bình tại bến Mỹ Đình sẽ được chuyển về bến Giáp Bát từ ngày 20/7.

Đánh giá về công tác điều chuyển, sắp xếp luồng tuyến vận tải hành khách liên tỉnh vừa qua, ông Hà Huy Quang, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố, từ ngày 2/1/2017, Sở GTVT đã thực hiện điều chuyển tổng cộng 681 nốt (chuyến) xe khách của 26 tỉnh, thành phố đang hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát. Mục tiêu của kế hoạch, nhằm giảm ùn tắc giao thông trên đường vành đai 3, đảm bảo các xe khách hoạt động đúng định hướng Quy hoạch GTVT và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Theo ông Quang, đến thời điểm này, Sở GTVT đã thực hiện điều chuyển 623 trên tổng số 681 nốt (chiếm 99%) kế hoạch. Hiện còn 53 nốt xe chạy tuyến Hà Nội - Ninh Bình, theo phương án phải chuyển về các bến xe phía Nam như Giáp Bát, Nước Ngầm tuy nhiên hiện vẫn chưa thực hiện điều chuyển được, do vậy các nốt xe này vấn đang hoạt động tại bến Mỹ Đình. Sau khi UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT thực hiện điều chuyển các nốt xe tuyến Ninh Bình về bến phía Nam, Sở GTVT đã triển khai việc lấy ý kiến các DN vận tải, hầu hết ý kiến đều muốn về bến Giáp Bát hoạt động. Từ thực tế này, Sở GTVT đã đưa ra lộ trình, điều chuyển toàn bộ các nốt xe chạy tuyến Ninh Bình ở bến Mỹ Đình về Giap Bát từ 20/7.

Lượng khách tại Giáp Bát cao hơn Nước Ngầm 60%

Để nắm bắt sát hơn tình hình hoạt động cũng như để các nhà xe tự đăng ký nhu cầu hoạt động tại các bến (Nước Ngầm hoặc Giáp Bát), trong tháng 6 vừa qua, Sở GTVT đã giao cho Thanh tra giao thông (TTGT) nhận đăng ký và tiến hành khảo sát lưu lượng hành khách khi các lượt xe trên xuất bến. Kết quả cho thấy, về nốt xe: bến Giáp Bát đang có 281 chuyến xe/ngày chạy tuyến Nam Định; 137 chuyến/ngày chạy tuyến Thái Bình; 181 chuyến/ngày chạy tuyến Ninh Bình; 243 chuyến/ngày chạy tuyến Thanh Hóa. Tại bến Nước Ngầm, có 170 chuyến/ngày chạy tuyến Nam Định; 167 chuyến/ngày chạy Thái Bình; 51 chuyến/ngày chạy Ninh Bình; 66 chuyến/ngày chạy Thanh Hóa. Tổng cộng các tuyến đi Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa tại hai bến Giáp Bát, Nước Ngầm là 1.287 chuyến/ngày. Thống kê về số lượng khách khi các lượt xe chạy các tuyến Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa xuất bến, số liệu của TTGT cho thấy, tại bến Nước Ngầm trung bình có 5 đến 7 khách/lượt; bến Giáp Bát có từ 10 đến 15 khách/lượt (tỷ lệ chênh lệch cao nhất là 60%).

Với kết quả các DN đăng ký bến hoạt động theo nhu cầu, trên 90% các DN muốn về bến Giáp Bát. Tuy nhiên, nếu thực hiện kết quả này thì bến xe Giáp Bát sẽ “vỡ” công suất, do vậy Sở GTVT phải đưa ra phương án điều tiết để làm sao vừa đảm bảo công suất bến xe vừa đảm bảo quy hoạch.

MỚI - NÓNG