Cô dâu Việt chiếm hơn 3% số cô dâu ngoại tại xứ Hàn

Cô dâu Việt chiếm hơn 3% số cô dâu ngoại tại xứ Hàn
TP - Buổi đoàn tụ trực tuyến qua màn hình giữa cô dâu Việt Nam lấy chồng tại Hàn Quốc với gia đình tại Việt Nam được tổ chức từ 16-24/7.

Đầu cầu Việt Nam tại Hà Nội và đầu cầu Hàn Quốc tại Seoul. Mỗi gia đình tại Việt Nam và cô dâu Việt tại Hàn Quốc có thời gian khoảng 30 phút để trò chuyện với nhau qua màn hình. 

Chương trình nhằm hỗ trợ những cô dâu Việt khó khăn, ít điều kiện về quê được gặp gỡ, trò chuyện với gia đình tại Việt Nam. Đây là lần thứ 5 hoạt động được tổ chức, mỗi năm có khoảng 43 gia đình Việt Nam được đoàn tụ trực tuyến với con gái lấy chồng xứ kim chi. Chương trình do Ủy ban Liên hiệp Công đoàn Hàn Quốc (UCC) tổ chức. 

Từ năm 2008 tới nay, mỗi năm bình quân khoảng 5.000 cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, đỉnh điểm là năm 2010 với 9.600 cô dâu Việt lấy chồng Hàn, năm thấp nhất là 2015 với khoảng 4.000 cô dâu Việt lên xe hoa. Tại Hàn Quốc, cô dâu Việt chiếm khoảng 3,1% số cô dâu ngoại quốc tại nước này, Trung Quốc chiếm 3,2%, Philippines chiếm 10%.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.