Có thể sửa chữa được trực thăng Mi 8 rơi

Hiện trường trực thăng rơi.
Hiện trường trực thăng rơi.
TPO - Đánh giá về thiệt hại tại hiện trường, đại tá Lê Ngọc Minh, Giám đốc Nhà máy A 42 cho biết, chiếc trực thăng Mi 8 số hiệu 580 chỉ bị gãy đuôi, các bộ phận chính không hư hỏng nặng, hoàn toàn có thể khắc phục được.

Theo nguồn tin riêng của báo Tiền Phong, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân là Trưởng đoàn công tác vụ tai nạn đang có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới sự cố và hướng khắc phục.

Cùng đi với Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn có nhiều sĩ quan cao cấp của Quân chủng, Sư đoàn Không quân 370, Nhà máy A 42 sửa chữa máy bay…

Cũng theo thông tin từ đoàn công tác, vào lúc 8:30 sáng nay, chiếc trực thăng Mi 8 số hiệu 850 đang bay trên biển thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với các lực lượng hải quân, quân sự khác thì bị gặp nạn.

Tổ bay đã dũng cảm, mưu trí, tìm cách hạ cánh trên sân bay dã chiến trên đảo Phú Quý, không gây hư hại tới người và tài sản của người dân trên đảo.

MỚI - NÓNG