Cổ thụ bật gốc đè bé trai tử vong

Cổ thụ bật gốc đè sập hai phòng trọ. Ảnh: Danh Hiệp
Cổ thụ bật gốc đè sập hai phòng trọ. Ảnh: Danh Hiệp
Dẫn em về quê nội chơi trong dịp hè, cậu anh 12 tuổi đã thiệt mạng do bị cây cổ thụ bật gốc đè trúng người.

Ngày 24/6, cổ thụ cao to phía trước nhà trọ số 3D ở phường Vĩnh Lợi, TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) bật gốc trong cơn mưa giông lớn, đè sập hai phòng trọ khiến em Tạ Việt Khánh (12 tuổi, học sinh một trường ở Cần Thơ) tử vong. Em trai của cậu bé may mắn thoát nạn.

Bà Danh Thị Em có nhà trọ tại đây cho biết đã nghe tiếng "ầm ầm" rất lớn trong cơn mưa giông. "Tôi chạy ra thì cây cổ thụ đè sập phòng trọ số 9 và 10. Nhìn qua thấy Khánh bị cây đè lên người, tội chạy lại ôm cháu lên thì cháu đã ngưng thở", bà Em kể.

Nhà trọ 3D nằm trong khuôn viên Trạm T5B trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Vài ngày trước Khánh đưa em trai 6 tuổi về thăm ông bà nội tại phòng trọ số 9. Sáng nay, ông bà đi làm thuê, hai anh em ở nhà chơi thì xảy ra tai nạn.

Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG