Cổ thụ đổ vào căng-tin bệnh viện, 4 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Bốn người, trong đó có một nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã bị thương nặng do cây thông cổ thụ bất ngờ gãy đỗ rơi trúng căn tin của bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h ngày 22/12, vào thời điểm này, ông Trương Văn Hiếu (45 tuổi), ngụ thị trấn Di Linh (Lâm Đồng) cùng con trai là Trương Đông Hải (14 tuổi), ông Phạm Xuân Khu (46 tuổi), ngụ tại xã Ka Đơn, huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) và anh Trần Bùi Hùng (31 tuổi), nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đang ngồi ăn sáng tại căn tin trước cổng bệnh viện thì bất ngờ cây thông gãy đổ, cành đập sập một góc căn tin, trúng vị trí các nạn nhân đang ngồi.

Lập tức, cả 4 nạn nhân được chuyển vào phòng cấp cứu cách hiện trường khoảng 50m. Các bác sĩ đã khẩn trương cầm máu, khâu vá vết thương. Riêng ông Trương Văn Hiếu, do chất thương khá nặng nên đã được các bác sĩ tiến hành gây mê, phẫu thuật vết thương.

Cổ thụ đổ vào căng-tin bệnh viện, 4 người bị thương ảnh 1

Nạn nhân đang được các bác sĩ phẫu thuật, khâu lại vết thương.

Cây thông cổ thụ, cao khoảng 30m, đường kính chừng 70cm, cành cây đập một góc căn tin của bệnh viện, ngoài gây chấn thương cho 4 nạn nhân trên đang ngồi ăn sáng còn làm hư hỏng 1 chiếc xe gắn máy.

Những năm qua, cứ vào mùa mưa bão, thông Đà Lạt lại gãy đổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của nhiều người. Đã có lần, thông gãy đỗ làm 2 người chết, nhiều người khác bị thương nặng.

Theo Ngọc Hà

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG